Giấc mơ đưa Việt Nam đến Olympic mùa đông của Trang!

Tưởng chừng đất nước nhiệt đới như Việt Nam khó có thể tiếp xúc với thể thao mùa đông. Tưởng chừng những môn thể thao “đặc sản” ở vùng có tuyết sẽ chẳng có dấu ấn của tuyển thủ Việt Nam. Nhưng cô gái nhỏ bé Trần Thị Đoan Trang đã từng bước xóa bỏ những “tưởng chừng” đó để thực hiện ước mơ lớn, đưa thể thao Việt Nam đến gần với Olympic mùa đông.
Trần Thị Đoan Trang giành HCĐ ở nội dung đơn nữ xe trượt lòng máng tại giải Vô địch châu Á
Trần Thị Đoan Trang giành HCĐ ở nội dung đơn nữ xe trượt lòng máng tại giải Vô địch châu Á

Ngã rẽ bất ngờ

Trong những ngày giữa tháng 3, thể thao Việt Nam đón nhận tin vui khi vận động viên (VĐV) Trần Thị Đoan Trang giành được thành tích HCĐ nội dung xe trượt lòng máng đơn nữ tại giải Vô địch châu Á 2023 diễn ra ở Hàn Quốc do Liên đoàn Bobsleigh và Skeleton quốc tế (IBSF) tổ chức. Bên cạnh những lời chúc mừng và khen ngợi, lúc này mọi người mới nhận ra rằng, từ khi nào các tuyển thủ Việt Nam đã tiếp cận và tạo được dấu ấn ở những môn thể thao đặc thù của vùng có tuyết như xe trượt lòng máng (bobsleigh), trượt băng nằm sấp (skeleton)…

Trần Thị Đoan Trang chia sẻ: “Để chuẩn bị cho giải, tôi chỉ tập luyện tại Việt Nam với những bài tập tăng sức mạnh xen kẻ lịch tập chạy nước rút, chạy bền mỗi ngày. Sau gần một năm không lái trên đường băng, tôi gặp khá nhiều khó khăn khi tham dự giải, từ khâu chuẩn bị đã có trở ngại về điều kiện thời tiết, thiếu trang thiết bị đúng chuẩn để tập luyện…”

Nhắc đến cái tên Trần Thị Đoan Trang, cô chính là một trong những thành viên đầu tiên của đội tuyển xe trượt lòng máng Việt Nam. Xe trượt lòng máng là một môn thể thao mùa đông, yêu cầu một, 2 hay 4 tuyển thủ cùng trong một chiếc xe trượt chạy bằng trọng lực, điều khiển xuống một đường băng ngoằn ngoèo, hẹp có chia bờ. VĐV cần cố gắng di chuyển về đích thật nhanh với thời gian ngắn nhất có thể.

Nhiều người đã phải ngỡ ngàng khi tìm hiểu về môn thể thao này bởi mức độ mạo hiểm của nó, song lại càng thêm thán phục sự can đảm và kiên trì tập luyện của các nữ VĐV. Trước khi đến với xe trượt lòng máng, Trang từng là nữ tay đua mô tô chuyên nghiệp có tiếng của Việt Nam. Với quãng thời gian 6 năm gắn bó cùng các cung đường đua, cô đã giành nhiều danh hiệu trong và ngoài nước. Từ một tay đua trên đường nhựa, nữ VĐV sinh năm 1995 bất ngờ rẽ lối sang đua trên đường băng.

Các VĐV Việt Nam (áo đỏ) tham gia chương trình tập huấn “New Horizon Sliding Champions”. Ảnh: THANH TÙNG

Các VĐV Việt Nam (áo đỏ) tham gia chương trình tập huấn “New Horizon Sliding Champions”. Ảnh: THANH TÙNG

Cuối năm 2020, Trang thuộc nhóm tuyển thủ Việt Nam lên đường đến với khu liên hợp thể thao Olympic Pyeongchang tại Hàn Quốc để bắt tay vào nhiệm vụ mới. Chương trình tập huấn “New Horizon Sliding Champions” được hỗ trợ bởi Quỹ Di sản Pyeongchang 2018 đặt mục tiêu giúp các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á giành được quyền tham dự Olympic mùa đông 2022 tại Bắc Kinh.

Có năng khiếu về những môn thể thao tốc độ, Trang nhanh chóng bắt nhịp và được các chuyên gia đánh giá cao để bắt đầu hành trình thi đấu tại các giải tích lũy điểm số cho Thế vận hội mùa đông. “Tôi luôn mong muốn khẳng định với bạn bè quốc tế rằng, VĐV đến từ đất nước xứ nhiệt đới như Việt Nam vẫn có khả năng tham gia những bộ môn mùa đông. Tôi muốn đưa lá cờ Việt Nam sánh vai với các nước trên thế giới tại đấu trường Olympic”, Đoan Trang nói.

Giấc mơ Olympic mùa đông

Tập huấn tại một đất nước xa lạ, băng tuyết phủ kín vào mùa đông, Trang đã từng bước khắc phục khó khăn ban đầu như làm quen với khí hậu, nén những cơn đau do chấn thương khi tập luyện, đáng nói hơn là thời điểm dịch Covid-19 bùng phát dữ dội. Sau khoảng thời gian “ăn, tập” tại Khu liên hợp thể thao Pyeongchang, nơi từng đăng cai Olympic mùa Đông 2018 của Hàn Quốc, Trần Thị Đoan Trang là thành viên được các chuyên gia đánh giá cao và chọn đăng ký thi đấu tại các giải tích lũy điểm số trong những tháng cuối năm 2021.

Gắn bó với bộ môn xe trượt lòng máng, Trang luôn mong muốn đưa thể thao Việt Nam đến gần hơn với đấu trường thế vận hội mùa đông

Gắn bó với bộ môn xe trượt lòng máng, Trang luôn mong muốn đưa thể thao Việt Nam đến gần hơn với đấu trường thế vận hội mùa đông

Cô chấp nhận tham gia những chuyến du đấu đầy thách thức ở khu vực Bắc Mỹ, châu Âu và liên tiếp giành vị trí trong tốp 10 tại các giải đấu. Cơ hội trở thành VĐV Việt Nam đầu tiên giành suất chính thức tại Thế vận hội mùa đông đang rộng mở với Trang nếu không có sự xui rủi khi mắc Covid-19. Vắng mặt ở chặng thi tích lũy điểm số cuối cùng vào đầu năm 2022 và cũng chẳng nhận được suất vé đặc cách từ Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) lẫn IBSF, Trần Thị Đoan Trang đành lỗi hẹn với Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022.

“Tôi đã đến rất gần với tấm vé tham dự Olympic mùa đông nhưng lại để vụt mất cơ hội ngay tầm tay. Thời điểm đó, tôi rất tiếc nuối cũng như thất vọng về chính mình, song không vì thế mà tôi bỏ cuộc. Tôi và các thành viên trong đội sẽ tập trung cao độ luyện tập, tham dự các giải World Cup để tích đủ điểm cho Olympic mùa đông 2026 sẽ diễn ra tại Milan, Ý”, nữ VĐV sinh năm 1995 cho biết thêm.

Sau khi kết thúc chương trình tập huấn tại Hàn Quốc vào tháng 3-2022, Trang cùng các đồng đội trở về Việt Nam tiếp tục việc tập luyện. Hiện tại, các tuyển thủ tự tập những bài chuyên môn ở các phòng tạ và chạy bộ ở sân vận động tại TPHCM. Vượt qua những khó khăn, thiếu thốn bủa vây, mỗi VĐV vẫn không ngừng nỗ lực để chuẩn bị cho kỳ thế vận hội mùa đông kế tiếp.

Tin cùng chuyên mục