Giá trị chuyển nhượng Bayern tụt mất 81 triệu euro dưới thời Thomas Tuchel

Chỉ sau một năm dẫn dắt đội bóng, HLV Thomas Tuchel đã khiến giá trị chuyển nhượng của cầu thủ Bayern Munich giảm mất 81 triệu euro. Nhiều cầu thủ khó rời sân Allianz vào cuối mùa giải do Hùm xám không muốn bán giá thấp hơn mong muốn như trước đây.

Joshua Kimmich (phải) và Serge Gnabry rớt giá trên thị trường chuyển nhượng
Joshua Kimmich (phải) và Serge Gnabry rớt giá trên thị trường chuyển nhượng

Trong buổi bình luận về Bayern Munich hồi cuối tháng Giêng vừa qua, kênh Sky90 chỉ trích HLV Thomas Tuchel khiến cầu thủ mất phương hướng và làm giảm giá trị chuyển nhượng một nửa hoặc một phần ba. Chưa đầy hai tháng sau, trang chuyển nhượng transfermarkt.de cập nhật những thông tin mới nhất cho thấy Bayern Munich mất đi 81,7 triệu euro tiền chuyển nhượng nếu như bán đi những cầu thủ theo kế hoạch để tạo chỗ trống cho các tân binh. Vậy là chỉ sau một năm có mặt ở sân Allianz, HLV 50 tuổi này đã làm mất giá Bayern Munich khá nhiều.

Trước tiên là Bayern Munich đang thất thế trong cuộc đua vô địch Bundesliga vì thua Bayer Leverkusen tới 10 điểm khi giải chỉ còn 8 vòng đấu nữa là kết thúc. Thủ môn Manuel Neuer rớt 7 triệu euro và tiền đạo Thomas Muller mất 8 triệu euro là do tuổi tác.

Nhiều trụ cột quá thất vọng với HLV Tuchel do ít được sử dụng hoặc chơi không đúng vị trí sở trường khiến phong độ sa sút. Joshua Kimmich là trụ cột quan trọng ở đội tuyển Đức nhưng anh không có chỗ ở Bayern Munich nên giá trị chuyển nhượng giảm 20 triệu euro. Serge Gnabry cũng mất 20 triệu euro. Alphonso Davies kể từ ngày nêu ý định sang Real Madrid cũng không còn nhiều cơ hội ra sân và mất đi 10 triệu euro trên thị trường chuyển nhượng. Nặng nhất là Leon Goretzka mất tới 35 triệu euro chỉ sau 1 năm thi đấu dưới trướng HLV Tuchel… Chỉ có hai cầu thủ trẻ tăng được giá trị chuyển nhượng là Mathys Tel 20 triệu euro và Jamal Musiala 10 triệu euro.

Trước khi có thông tin HLV Tuchel đạt thỏa thuận rời Allianz vào cuối mùa giải này, nhiều trụ cột như Kimmich, Goretzka, Gnabry muốn ra đi vì cảm thấy thất vọng với nhà cầm quân 50 tuổi. Giờ đây, các cựu binh này cho biết chờ đợi tân HLV rồi mới quyết định chuyện đi hay ở. Chẳng hạn như Kimmich được Barcelona và Newcastle United săn đón từ kỳ chuyển nhượng tháng Giêng tới nay. Manchester United theo đuổi Goretzka sau khi tiền vệ 29 tuổi bày tỏ sự thất vọng vì ít được ra sân thi đấu.

Chính vì thế, Bayern Munich đang gấp rút tìm người kế nhiệm ông Tuchel nhằm ổn định tình hình chuyển nhượng của đội bóng. Có thông tin vì quá khó thuyết phục Xabi Alonso về sân Allianz nên giám đốc Max Eberl tính phương án kéo Ralf Rangnick khỏi vị trí HLV trưởng đội tuyển Áo sau Euro 2024.

Tin cùng chuyên mục