Ghi 5 bàn sau 57 phút, Haaland xô đổ hàng loạt kỷ lục

RB Leipzig có lẽ sẽ không muốn nhớ về một đêm ngày 14-3 tại Etihad, nơi họ nhận lãnh thất bại nặng nề nhất lịch sử tham dự Champions League với kết quả 0-7, dừng bước tại vòng 1/8 với tổng tỷ số thua 1-8. Nhưng với Erling Haaland thì đây chắc chắn là đêm đáng nhớ nhất sự nghiệp non trẻ của mình khi anh ghi 5 bàn thắng để ghi tên vào lịch sử.
Erling Haaland có đêm đáng nhớ nhất sự nghiệp khi ghi 5 bàn thắng để ghi tên vào lịch sử.
Erling Haaland có đêm đáng nhớ nhất sự nghiệp khi ghi 5 bàn thắng để ghi tên vào lịch sử.

Haaland đã phá kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải của Man.City với pha lập công thứ 5 ở phút 57 trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League trước RB Leipzig hôm thứ ba. Chân sút 22 tuổi người Na Uy hiện đã có 39 bàn trên mọi đấu trường cho Man.City mùa này, chính thức vượt qua vượt qua mốc 38 bàn do Tommy Johnson lập gần một thế kỷ trước, ở mùa giải 1928-1929. “Đầu óc tôi mơ hồ. Tôi nhớ mình đã sút bóng nhưng không suy nghĩ”, Haaland chia sẻ sau trận đấu. “Đó là một đêm trọng đại. Đầu tiên, tôi rất tự hào khi được thi đấu ở giải đấu này, tôi yêu nó. Ghi 5 bàn thắng, chiến thắng 7-0, thật tuyệt vời! Sức mạnh siêu phàm của tôi là ghi bàn. Tôi có nên thành thật không? Rất nhiều bàn thắng ngày hôm nay, tôi đã không nghĩ đến. Tôi chỉ cố gắng ghi bàn vào lưới. Phần lớn là do đầu óc nhanh nhạy và cố gắng đưa bóng đến nơi không có thủ môn”.

Anh mở tỷ số từ chấm phạt đền ở phút 22, và nhanh chóng nhân đôi số bàn thắng chỉ sau đó 2 phút. Với pha lập công này, tuyển thủ Na Uy đã trở thành cầu thủ đạt 30 bàn thắng nhanh nhất trong lịch sử Champions League. Ở tuổi 22 và 236 ngày, Haaland cũng là cầu thủ trẻ nhất đạt cột mốc 30 bàn thắng, vượt qua Kylian Mbappe - người đạt cột mốc đó khi 22 tuổi và 352. Haaland ghi bàn thắng thứ 3 ở phút 45+2, và cũng trở thành cầu thủ thứ 2 sau Lionel Messi ghi hat-trick ngay trong hiệp 1 của một trận knock-out Champions League. Đây cũng là hat-trick thứ 2 của anh kể từ sau ngày ra mắt choáng ngợp tại giải đấu số 1 châu Âu cùng FC Salzburg vào năm 2019.

Haaland nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận cùng trái bóng khi ghi 3 bàn trở lên.

Haaland nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận cùng trái bóng khi ghi 3 bàn trở lên.

Haaland không dừng lại, bàn thứ 4 và thứ 5 đến ở các phút 54 và 57, giúp anh trở thành cầu thủ thứ 2 sau Messi ghi 5 bàn trong một trận knock-out Champions League. Nhưng tốc độ này đã nhanh hơn cả Messi, người cần đến 84 phút để đạt cột mốc. Haaland hiện đã ghi 10 bàn sau 6 trận ở Champions League mùa này, ngôi sao người Na Uy cho biết toàn đội đã dành thời gian tập luyện để gây sức ép trước thềm cuộc đụng độ quan trọng này: “Đặc biệt là ở sân nhà, chúng tôi phải chạy và gây sức ép. So với năm ngoái và bây giờ chúng tôi có thể chơi với một tiền đạo và đó là điều tôi đang cố gắng mang lại. Tôi đã nói với HLV rằng tôi rất muốn ghi một cú hat-trick, nhưng tôi đã làm gì vậy?”.

Khá bất ngờ khi HLV Pep Guardiola rút Haaland ra sân ở phút 63, khiến anh không thể tìm kiếm cơ hội trở thành người đầu tiên ghi 6 bàn trong một trận Champions League (hiện anh, Messi và Luiz Adriano là những người ghi 5 bàn/trận). Sau trận đấu, HLV Guardiola đã giải thích lý do loại Haaland ra khỏi sân: “Nếu cậu ấy đạt được cột mốc lịch sử này ở tuổi 22, cuộc sống của cậu ấy sẽ thật nhàm chán. Cậu ấy cần có một mục tiêu để hướng tới”.

Mùa giải châu Âu của Man.City tiếp tục hy vọng vào Haaland, còn bản thân chân sút này cũng có thêm mục tiêu để hướng tới trong 11 trận đấu còn lại ở Premier League với một kỷ lục quan trọng để phá vỡ. Với 28 bàn thắng ở giải đấu hàng đầu nước Anh, Haaland có cơ hội tuyệt vời để vượt qua kỷ lục ghi 34 bàn trong một mùa giải của Alan Shearer và Andy Cole.

Tin cùng chuyên mục