Gần 800 VĐV, HLV tranh tài vô địch karate trẻ toàn quốc 2023

Các đơn vị đào tạo mạnh nhất về karate trong cả nước đã có mặt tại Nha Trang (Khánh Hòa) để tranh tài giải vô địch karate trẻ toàn quốc năm 2023.
Võ sĩ karate trẻ luôn thi đấu rất máu lửa ở giải vô địch trẻ toàn quốc. Ảnh: MINH MINH
Võ sĩ karate trẻ luôn thi đấu rất máu lửa ở giải vô địch trẻ toàn quốc. Ảnh: MINH MINH

Ban tổ chức giải đấu cho biết, năm nay giải quy tụ gần 800 VĐV, HLV của 40 đơn vị trong cả nước có mặt tại Nha Trang (Khánh Hòa) tranh tài từ ngày 9 tới 18-6.

Giải lần này, dự kiến các võ sĩ sẽ tranh 97 bộ huy chương ở 5 nhóm tuổi dành cho nam và nữ (từ 10 - 11 tuổi, 12 - 13 tuổi, 14 - 15 tuổi, 16 - 17 tuổi và 18 - 22 tuổi). Nội dung kata (biểu diễn) có 25 bộ huy chương còn nội dung kumite (đối kháng) sẽ có 72 bộ huy chương. Các tuyển thủ của đội tuyển karate trẻ Việt Nam đều về khoác áo đơn vị chủ quản thi đấu tại giải.

Kết thúc thi đấu giải năm ngoái, karate trẻ Đồng Tháp là đơn vị dẫn đầu với 10 HCV. Trong khi đó, hạng nhì thuộc về đội karate trẻ TPHCM khi giành được 8 HCV còn đội karate trẻ Hà Nội xếp hạng ba dù có cùng 8 HCV nhưng thấp ở ở số HCĐ.

Tin cùng chuyên mục