Futsal với mục tiêu tốp 2 - Phải thắng và chờ

Phải thắng đậm Indonesia ở trận đấu chiều nay (25-8) và chờ Thái Lan đánh bại Malaysia ở lượt đấu cuối cùng (27-5), đội tuyển futsal nam Việt Nam mới có cơ hội hoàn thành chỉ tiêu đề ra tại SEA Games 2017 là lọt vào top 2.
Các cầu thủ thư giãn trước trận quyết định gặp Indonesia. Ảnh: B.Quân
Các cầu thủ thư giãn trước trận quyết định gặp Indonesia. Ảnh: B.Quân
Môn futsal còn hai vòng nữa mới kết thúc, thế nhưng cuộc đối đầu với Indonesia là trận đấu cuối cùng của Việt Nam tại SEA Games 2017. Trên bảng xếp hạng thầy trò HLV  Miguel Rodrigo đang đứng vị trí thứ hai với 4 điểm, kém Malaysia 3 điểm, xếp trên Thái Lan và Indonesia 1 điểm nhưng lại đá nhiều hơn hai đội này một trận.
Nếu có đánh bại đội bóng xứ Vạn đảo ở  trận đấu chiều nay, thì các nam Tuyển thủ chỉ mới hoàn thành 50% nhiệm vụ. Họ vẫn phải đợi Thái Lan đánh bại chủ nhà Malaysia ở lượt đấu cuối cùng thì mới biết mình có bảo vệ được tấm HCB tại SEA Games 2013 hay không?
Đội tuyển futsal nam Việt Nam đã lấy lại phong độ sau chiến thắng 6-1 trước Myanmar ở vòng đấu thứ ba. Ba điểm ấy không chỉ chấm dứt sự khởi đầu không thuận lợi, mà còn thắp sáng lên cơ hội giành tấm HCB SEA Games 2017 của HLV Miguel Rodrigo và các học trò. Nếu thắng Indonesia các chàng trai áo đỏ sẽ gây sức áp lực lên Malaysia, khi đội chủ nhà phải đụng độ với Thái Lan ở vòng đấu cuối. Sau chiến thắng bất ngờ 4-2 trước Thái Lan, đội bóng xứ Vạn Đảo đã bị Malaysia cho trở lại mặt đất với trận thua 0-5. Một phong độ rất phập phù như hiện tại, chưa kể mang sang Malaysia lần này không phải đội hình quá mạnh, bên cạnh đó Việt Nam đang có đà hưng phấn cao nên rất khó cho Indonesia có thể gây thêm bất ngờ.  
Trận đấu giữa Việt Nam gặp Indonesia sẽ được diễn ra vào lúc 14 giờ. Trước đó 4 tiếng đồng hồ, các nữ Tuyển thủ Việt Nam sẽ bước vào trận đấu thứ ba của mình tại SEA Games 2017 gặp đối thủ Myanmar. Dĩ nhiên 3 điểm để nuôi tiếp hy vọng giành bạc là điều mà thầy trò HLV Trương Quốc Tuấn  hướng đến.

Tin cùng chuyên mục