Futsal Việt Nam giao hữu với 2 đội tốp 10 thế giới để “săn” vé dự World Cup

Nếu không có gì thay đổi, Iran sẽ trở thành đội khách mời cuối cùng cho Giải futsal quốc tế dự kiến tổ chức ở TPHCM cuối tháng 3-2024, sân chơi được xem “làm nóng” cho đội tuyển futsal Việt Nam hướng đến vòng chung kết Giải futsal châu Á 2024, đồng thời vòng loại Futsal World Cup 2024 khu vực châu Á.

Đội tuyển futsal Việt Nam có "quân xanh" Iran đầy chất lượng cho Giải futsal quốc tế 2024.
Đội tuyển futsal Việt Nam có "quân xanh" Iran đầy chất lượng cho Giải futsal quốc tế 2024.

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), phía Iran cử đội tuyển futsal quốc gia của họ tham gia Giải futsal quốc tế 2024, và sẽ "xác nhận bằng văn bản" đến VFF sớm nhất.

Việc mời Iran, một “quân xanh” chất lượng cao tham dự Giải đấu là thông tin rất vui với giới mộ điệu futsal Việt Nam. Bởi trình độ của đại diện đến từ Tây Á này đã vượt qua khỏi futsal châu Á. Hai kỳ Futsal World Cup gần nhất, Iran nằm trong tốp 8 của giải đấu, trong đó có năm 2016 giành hạng Ba chung cuộc. Theo bảng xếp hạng của Futsal World Ranking, chuyên trang futsal uy tín bậc nhất thế giới vừa công bố, Iran kết thúc năm 2023 với vị trí thứ 7 thế giới.

Lần gặp nhau gần nhất ở trận tứ kết Giải futsal châu Á 2022, Iraq đã giành chiến thắng đậm 8-1 trước đội tuyển futsal Việt Nam (hạng 38 thế giới). Tương tự thầy trò Diego Giustozzi, Iran cũng xem Giải futsal quốc tế 2024 tổ chức từ ngày 28 đến 31-3-2024 ở TPHCM là bước “tổng duyệt” cho vòng chung kết Giải futsal châu Á 2024. Giải đấu diễn ra ở Thái Lan vào tháng 4 năm sau là nơi mà hai đội cùng hướng đến mục tiêu nằm trong tốp 4 (không tính Uzbekistan) để đoạt vé dự Futsal World Cup 2024.

1625-1664878541-4159.jpg
Trình độ của các tuyển thủ futsal Iran đã đạt ngưỡng tốp 10 thế giới.

Iran được xác nhận là khách mời cuối cùng của Giải futsal quốc tế 2024. Trước đó, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã công bố Morocco và New Zealand là hai đội đầu tiên tham dự Giải đấu. Morocco đang đứng thứ 8 thế giới và số 1 ở châu Phi, trong khi New Zealand (hạng 49) vừa soán ngôi Quần Đảo Solomon để trở thành đại diện duy nhất của châu Đại Dương giành quyền tranh tài ở Futsal World Cup 2024. Bốn đội tham dự Giải futsal quốc tế 2024 sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng chung cuộc.

Những trận giao hữu chất lượng ở Giải futsal quốc tế 2024 là cơ hội không thể tuyệt vời hơn cho đội tuyển futsal Việt Nam tích lũy thêm kinh nghiệm, có sự chuẩn bị tốt nhất hướng đến vòng chung kết Giải futsal châu Á 2024, sân chơi quan trọng bậc nhất vào năm sau để tranh vé dự Futsal World Cup 2024.

Tin cùng chuyên mục