Futsal Việt Nam đứng hạng 6 châu Á trong năm 2023, tự tin hướng đến World Cup 2024

Đội tuyển futsal Việt Nam khép lại năm 2023 với vị trí thứ 38 thế giới, thứ 6 châu Á và thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á.

Đội tuyển futsal Việt Nam đứng hạng 6 châu Á trong năm 2023.
Đội tuyển futsal Việt Nam đứng hạng 6 châu Á trong năm 2023.

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) chưa có bảng xếp hạng chính thức dành cho các đội tuyển nam futsal. Thứ hạng giữa các đội hiện tại được dựa vào bảng xếp hạng của Futsal World Ranking, chuyên trang futsal uy tín bậc nhất thế giới.

Theo bảng xếp hạng tháng 12-2023 mà Futsal World Ranking vừa công bố, đội tuyển futsal Việt Nam được tổng điểm 1118, tăng hai bậc để lên đứng hạng 38 thế giới. Kết quả này tích lũy từ tấm vé tham dự vòng chung kết Giải futsal châu Á 2024 mà thầy trò Diego Giustozzi giành được sau khi vượt qua vòng loại tổ chức ở Mông Cổ hồi tháng 10.

Bên cạnh đó, việc Indonesia không thể vượt qua vòng loại Giải futsal châu Á 2024 cũng khiến đội tuyển này tụt ba bậc để xuống hạng 42 thế giới, trực tiếp đưa đội tuyển futsal Việt Nam trở lại xếp thứ 2 ở Đông Nam Á, sau Thái Lan (hạng 25 thế giới).

411884676-859409392859020-5254503869317262670-n-1569.jpg
Đội tuyển futsal Việt Nam trở lại vị trí thứ 2 trong Đông Nam Á.

Tốp 5 châu Á không có gì thay đổi khi Iran (hạng 7 thế giới), Nhật Bản (hạng 11), Thái Lan (hạng 25) và Uzbekistan (hạng 26) và Australia (hạng 37). Trong khi tốp 5 của thế giới thuộc về Brazil, Tây Ban Nha, đương kim vô địch Futsal World Cup 2021 Bồ Đào Nha, Nga và Argentina.

Sang năm 2024, mục tiêu quan trọng bậc nhất của đội tuyển futsal Việt Nam là đoạt vé tham dự Futsal World Cup. Để có thể hiện thức hóa mục tiêu này, HLV Giustozzi cùng các học trò phải nằm trong tốp 4 (không tính Uzbekistan) ở Giải futsal châu Á 2024, diễn ra ở Thái Lan vào tháng 4 tới. Với việc nằm trong tốp 6 châu Á của năm 2023, đội tuyển futsal Việt Nam được đánh giá có nhiều cơ hội tiếp tục giành tấm vé thông hành đến với ngày hội lớn của futsal thế giới vào tháng 9-2024 ở Uzbekistan.

HLV Giustozzi chia sẻ với SGGP: “Năm 2023, các học trò của tôi đã tiến bộ rất nhiều so với năm 2022, xét về mặt cá nhân cũng như tập thể. Tôi tìm tòi từng vị trí cầu thủ, để có một đội tuyển của hiện tại và tương lai, tự tin cạnh tranh với những đối thủ đang xếp trên chúng tôi. Vì thế, tôi vô cùng hào hứng với các mục tiêu trong năm 2024”.

Futsal Việt Nam mở đầu năm 2024 bằng buổi lễ gala trao thưởng Quả bóng vàng Việt Nam, dự kiến tổ chức ở TPHCM vào tối 3-1-2024 tới. Một phần thưởng mà theo HLV Giustozzi nhấn mạnh là một trong những bước đệm, tiếp thêm động lực, tinh thần cho các ứng viên hướng đến Futsal World Cup 2024.

Tin cùng chuyên mục