Futsal Sài Gòn FC tạm dừng hoạt động vì thiếu kinh phí

Đây là cú sốc rất lớn với giới mộ điệu futsal Việt Nam khi “Chiến binh mãnh hổ” (biệt danh của Futsal Sài Gòn FC) vừa trải qua mùa giải 2022 lịch sử với chức vô địch Cúp futsal quốc gia và đoạt huy chương đồng ở Giải futsal VĐQG.
Futsal Sài Gòn FC vô địch Cúp futsal quốc gia 2022 - danh hiệu đầu tiên của CLB sau 12 năm thành lập
Futsal Sài Gòn FC vô địch Cúp futsal quốc gia 2022 - danh hiệu đầu tiên của CLB sau 12 năm thành lập

Qua trao đổi với Chủ tịch Phan Trần Tuấn Anh, lãnh đạo CLB chia sẻ: “Ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến chúng tôi gặp khó khăn trong việc kiếm tìm nhà tài trợ đồng hành. Mùa giải 2022, Công ty chủ quản của CLB đã phải gánh hết vấn đề tài chính, dẫn đến việc ở mùa giải mới khó mà kham nỗi thêm. Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi vẫn chưa tìm được đối tác để san sẻ vấn đề này. Vì thế, CLB đành phải tạm dừng hoạt động, các cầu thủ được cho về nghỉ Tết sớm”.

Theo tìm hiểu, khép lại kỳ Nghỉ Tết Nguyên đán 2023, CLB có thể chuyển đổi mô hình hoạt động. Cụ thể, một số cầu thủ thi đấu futsal sẽ được gom lại để duy trì việc tập luyện và thi đấu ở các giải bóng đá phong trào trên địa TPHCM lẫn toàn quốc. Đây cũng là phương án mà Ban lãnh đạo CLB đang tính đến nếu không có kinh phí tham dự hệ thống các giải futsal quốc gia.

Đây không lần đầu Futsal Sài Gòn FC gặp khó về tài chính. Trước thềm mùa giải 2022, đã có nhiều thông tin “Chiến binh mãnh hổ” quyết định giải tán sau khi nhà tài chính đặt trụ sở ở nước ngoài bất ngờ rút lui. Đối diện với nhiều thử thách, Ban lãnh đạo CLB vẫn cố gắng cầm cự, giúp các thủ thi đấu trọn vẹn mùa giải 2022 mà không bị đứt quãng hay xảy ra vấn đề lương thưởng. Chính cách sống tình cảm của “cấp trên” đã tiếp thêm tinh thần cho các học trò của HLV Nguyễn Hữu Hoàng Phúc thi đấu đầy thăng hoa ở mùa giải 2022.

Trong đó, Futsal Sài Gòn FC đã có danh hiệu đầu tiên sau 12 năm thành lập với chức vô địch Cúp futsal quốc gia, bên cạnh bảo vệ thành công tấm huy chương đồng ở Giải futsal VĐQG.

Tất nhiên, từ thời điểm hiện tại đến khi mùa giải 2023 khởi tranh vẫn còn khoảng thời gian rất dài. Hy vọng, “Chiến binh mãnh hổ” sớm giải được bài toán tài chính để duy trì hoạt động ở hệ thống các giải futsal quốc gia. Nhất là khi ở mùa giải mới, Giải futsal VĐQG sẽ có lần đầu chuyển sang tổ chức thi đấu với hình thức sân khách - sân nhà.

Tin cùng chuyên mục