Em trai của Ánh Viên sẽ dự SEA Games 31

Nếu không có gì thay đổi, nam VĐV trẻ Nguyễn Quang Thuấn sẽ là thành viên đội tuyển bơi Việt Nam dự SEA Games 31 tại Việt Nam năm nay. Đang có sự phát triển về chuyên môn qua những giải đấu trong nước, tuy nhiên, nhiều người chú ý tới Nguyễn Quang Thuấn bởi VĐV này là em ruột cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Ánh Viên.

Quang Thuấn và chị gái Ánh Viên tại giải vô địch hồ ngắn (25m) ở TT-Huế vừa qua. Ảnh: V.N
Quang Thuấn và chị gái Ánh Viên tại giải vô địch hồ ngắn (25m) ở TT-Huế vừa qua. Ảnh: V.N

Phụ trách bộ môn bơi (Tổng cục TDTT) – bà Lê Thanh Huyền từng bày tỏ, “SEA Games 31 là giải đấu quan trọng trên sân nhà Việt Nam và cũng là cơ hội hiếm có với các tuyển thủ của đội tuyển quốc gia nên ban huấn luyện sẽ tạo điều kiện tối đa để VĐV của đội tuyển được đăng ký thi đấu nhiều nhất có thể”.

Nguyễn Quang Thuấn không nằm trong danh sách các tuyển thủ quốc gia đi tập huấn dài hạn ở Hungary lúc này của đội tuyển quốc gia, dù vậy, nam tuyển thủ đã thể hiện phong độ tốt khi góp mặt ở 2 giải quốc nội gần nhất là vô địch bơi quốc gia năm 2021 (tháng 12-2021 tại Đà Nẵng) và vô địch bơi quốc gia 2022 dành cho hồ ngắn (25m) (tháng 3-2022) nêm có 1 suất dự SEA Games 31.

Ở giải đấu năm 2021, Quang Thuấn đã có các kết quả gồm giành HCV 400m hỗn hợp cá nhân (4’23”52), HCV 200m bướm (2’02”84), HCV 800m tự do (8’06”74) và HCV 200m hỗn hợp cá nhân ((2’04”48). Trong khi đó, khi thi đấu tại TT-Huế ở thời gian gần nhất đối với hồ ngắn (25m), Quang Thuấn vô địch 200m tự do (1’49”80), 400m hỗn hợp cá nhân (4’11”81) – phá kỷ lục 4’15”11 của Trần Hưng Nguyên lập năm 2019, 400m tự do (3’49”37), 1500m tự do (14’58”09) và 200m bướm (1’57”82).

Như người chị ruột của mình, Quang Thuấn được tập luyện cơ bản từ bơi lội thuộc Trung tâm Huấn luyện TDTT Quốc phòng 4 (Cần Thơ) và trưởng thành dần qua các giải trẻ trong nước, quốc tế rồi tham dự giải vô địch quốc gia. Ở tuổi 15, Quang Thuấn gần như chắc chắn góp mặt ở đội hình tuyển bơi Việt Nam dự SEA Games 31 là điều khích lệ cho cá nhân VĐV trẻ này. Với điều lệ mỗi quốc gia được đăng ký 2 VĐV tham dự một nội dung của môn bơi tại SEA Games, ban huấn luyện đã có tính toán chuyên môn cụ thể đề hướng Quang Thuấn tranh tài đúng cự ly thế mạnh nhất.

Sau giải bơi vô địch quốc gia dành cho hồ ngắn (25m) vừa qua, chị gái Nguyễn Thị Ánh Viên của Nguyễn Quang Thuấn chính thức thông báo không dự SEA Games 31 vì thế, sự có mặt của nam tuyển thủ chắc chắn thu hút chú ý của giới truyền thông và các đối thủ khu vực. Rất có thể, một phần áp lực là có do khó tránh được sự so sánh giữa Thuấn với chị gái Ánh Viên. Bà Lê Thanh Huyền phân tích thêm, lãnh đạo bộ môn bơi và Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam cùng ban huấn luyện luôn xây dựng sự đoàn kết và tinh thần tập thể cao nhất trong đội tuyển nên từng tuyển thủ đều có tâm lý tốt, được các đồng đội hỗ trợ nhau để tránh bị áp lực và không đạt đúng chuyên môn như năng lực đã có.

Cựu tuyển thủ Ánh Viên dự SEA Games đầu tiên của mình là năm 2011 tại Indonesia và khi đó, ở tuổi 15, Ánh Viên đã giành được 2 tấm HCB cá nhân. Quang Thuấn gần như ít xuất hiện trên mặt báo cũng như chị gái Ánh Viên rất kiệm lời khi nhiều câu hỏi từng đưa ra với cô để nói về em trai. Một trong số ít lần chia sẻ, Ánh Viên đã cho biết “điều tôi động viên với Thuấn là luôn cố gắng hết mình trong tập luyện, thi đấu. Tôi nghĩ Thuấn cứ cố gắng phát triển tự nhiên và sẽ có nhiều cơ hội khi thi đấu thành tích cao...”.

Tin cùng chuyên mục