Đức công bố đội hình, sao Manchester City rời khỏi World Cup

HLV tuyển Đức Joachim Loew hôm nay đã gây sốc khi loại ngôi sao tấn công Manchester City Leroy Sane khỏi thành phần 23 tuyển thủ dự World Cup.
Leroy Sane (trái) đành phải ngồi nhà xem World Cup.
Leroy Sane (trái) đành phải ngồi nhà xem World Cup.
Cầu thủ chạy cánh của Manchester City đã có một chiến dịch Premier League ấn tượng và đóng vai trò chủ chốt trong sự thống trị của đội bóng áo xanh ở đảo quốc mùa này. Ra sân 49 trận trong màu áo Manchester City, Leroy Sane ghi 14 bàn và kiến tạo 15 bàn khác để trở thành Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất trong năm trong cuộc bầu chọn của Hiệp hội các cầu thủ chuyên nghiệp Anh. 
Song bất kể những bản thống kê ấn tượng, Leroy Sane cùng tiền đạo Freiburg Nils Petersen và bộ đôi Bayer Leverkusen là Bernd Leno và Jonathan Tah đã bị HLV Joachim Loew loại khỏi danh sách 23 cầu thủ chính thức sang Nga bảo vệ danh hiệu vô địch thế giới.
Đức công bố đội hình, sao Manchester City rời khỏi World Cup ảnh 1 Thủ thành tuyển Đức Manuel Neuer trở lại sau 9 tháng dưỡng thương.
Thủ quân tuyển Đức Manuel Neuer đã thành công trong việc giành suất cuối cùng đến nước Nga khi trở lại đội hình tuyển Đức sau 9 tháng dưỡng thương, dù Mannschaft để thua láng giềng Áo 1-2 hôm thứ Bảy.
Trận thua đó cũng kết thúc hy vọng của tiền đạo Nils Petersen khi anh chơi rất mờ nhạt ở tuyến đầu. Mesut Oezil cũng chơi không ấn tượng nhưng tiền vệ Arsenal nghiễm nhiên có tên trong danh sách cùng với Ilkay Gundogan (Manchester City) khi người Đức hy vọng sẽ trở thành quốc gia đầu tiên (sau Brazil) bảo vệ được ngôi vô địch thế giới.
Danh sách 23 tuyển thủ Đức dự World Cup 2018
Thủ môn
Manuel Neuer
Marc-Andre ter Stegen
Kevin Trapp
Hậu vệ
Joshua Kimmich
Mats Hummels
Jerome Boateng
Niklas Suele
Antonio Rudiger 
Jonas Hector
Marvin Plattenhardt 
Matthias Ginter
Tiền vệ
Toni Kroos
Sami Khedira
Ilkay Gundogan
Sebastian Rudy
Julian Draxler
Thomas Mueller
Mesut Oezil
Marco Reus
Julian Brandt
Leon Goretzka
Tiền đạo
Timo Werner
Mario Gomez

13 tân binh World Cup

Danh sách cuối cùng của Joachim Loew có đến 13 cầu thủ lần đầu dự World Cup, nổi bật trong số đó là ngôi sao kỳ cựu Marco Reus của Borussia Dortmund, người bỏ lỡ World Cup 2014 và EURO 2016 vì chấn thương.

Ngược lại, chỉ có 9 cầu thủ từng trải nghiệm World Cup, bao gồm Neuer, Mats Hummels, Jerome Boateng, Sami Khedira, Toni Kroos, Thomas Mueller và Mesut Oezil, tất cả đều góp mặt trong trận chung kết năm 2014, bên cạnh Julian Draxler vốn chỉ chơi 15 phút ở Brazil. Mario Gomez góp mặt trong thành phần dự World Cup 2010 ở Nam Phi khi Đức bị Tây Ban Nha loại ở bán kết.

Ít kinh nghiệm nhất là Marvin Plattenhardt (Hertha Berlin) khi mới khoác áo tuyển Đức 6 lần. Cầu thủ 26 tuổi này sẽ đá vai dự bị cho hậu vê trái Jonas Hector, người đại diện cho giải hạng nhì Đức khi CLB Cologne vừa rớt hạng.

Nếu có chấn thương giờ chót, Joachim Loew vẫn còn cơ hội để thay đổi 1 cầu thủ 24 giờ trước trận mở màn gặp Mexico ở Moscow ngày 17-6.

Đội tuyển sẽ tiếp tục tập luyện ở Eppan (Nam Tyrol), trước khi chơi trận giao hữu cuối cùng với Saudi Arabia ở Leverkusen ngày 8-6. Bốn ngày sau đó họ sẽ du hành đến căn cứ World Cup ở Vatutinki, gần Moscow.

Joachim Loew giải thích lý do loại Leroy Sane

HLV Joachim Loew tiết lộ là quyết định loại Leroy Sane để ưu tiên cho Julian Brandt trụ lại trong danh sách 23 tuyển thủ sang Nga là một quyết định hết sức khó khăn bởi bộ đôi này rất gần với nhau.

Tiền đạo Leverkusen Brandt có một mùa giải kém cỏi khi chỉ ghi 12 bàn và 7 pha kiến tạo. Nhưng Loew thổ lộ trên Evening Standard. “Đó là một quyết định nhạy cảm khi Sane và Brandt rất gần nhau, để cuối cùng tôi phải ưu tiên cho Brandt”.

“Draxler, Reus và Mueller đều đã xác lập. Leroy là một tài năng lớn. Cậu ấy sẽ trở lại lần nữa vào tháng 9. Cậu ta vẫn chưa chơi trận quốc tế nào.”
“Đây là một quyết định rất khó khăn, giống như cuộc đua chạy 100 mét, người ta phải xác định người thắng trong bức ảnh ở vạch đích”.

Tin cùng chuyên mục