Dù đăng quang sớm 4 vòng đấu, Barca vẫn còn nhiều mục tiêu

Barcelona chính thức giành chức vô địch La Liga đầu tiên kể từ năm 2019 vào cuối tuần qua, sớm trước 4 vòng đấu cuối. Đây là danh hiệu thứ 2 trong mùa này của Barca, sau Siêu cúp Tây Ban Nha giành được hồi đầu năm.
HLV Xavi Hernandez khẳng định vẫn còn nhiều mục tiêu muốn chinh phục ở 4 vòng đấu cuối.
HLV Xavi Hernandez khẳng định vẫn còn nhiều mục tiêu muốn chinh phục ở 4 vòng đấu cuối.

Chiến thắng tại Espanyol cuối tuần qua đã mang lại cho Barca 85 điểm sau 34 trận đấu, nhiều hơn 14 điểm so với Real Madrid. Đây là danh hiệu vô địch Tây Ban Nha thứ 27 của Barca, nhưng vẫn kém 8 chức vô địch so với Real Madrid. Đội bóng xứ Catalan sẽ được nhận cúp vô địch sau trận tiếp đón Sociedad vào thứ Bảy này tại sân nhà Spotify Camp Nou. Tuy nhiên, trước đó hồi đầu tuần này, CLB đã tổ chức diễu hành mừng công hoành tráng trước hàng ngàn người hâm mộ của mình.

Dù đã hoàn thành nhiệm vụ sớm, nhưng HLV Xavi Hernandez khẳng định đội vẫn còn nhiều mục tiêu muốn chinh phục ở 4 vòng đấu cuối: “Cuộc diễu hành xe buýt qua thành phố tuần này thật phi thường, tôi đã lạc giọng với tất cả màn ăn mừng. Người hâm mộ cần phải ăn mừng những danh hiệu lớn này. Nhưng vẫn còn những trận đấu phải diễn ra và giờ chúng tôi muốn kết thúc chiến dịch La Liga một cách mạnh mẽ. Chúng tôi vẫn có những mục tiêu như Robert Lewandowski giành giải vua phá lưới, trở thành đội giữ sạch lưới nhiều nhất ở La Liga…”.

Cuối tuần qua, Marc-Andre Ter Stegen đi vào lịch sử CLB khi là thủ thành đầu tiên giữ sạch lưới 25 trận trong một mùa La Liga. Nếu chốt chặn người Đức tiếp tục duy trì phong độ đỉnh cao đó thì Barca hoàn toàn có thể vượt qua kỷ lục 26 trận giữ sạch lưới mà Deportivo de La Coruna thiết lập ở La Liga mùa giải 1993-1994.

Chức vô địch La Liga chắc chắn sẽ đẹp hơn nếu được tô điểm bằng nhiều kỷ lục.

Chức vô địch La Liga chắc chắn sẽ đẹp hơn nếu được tô điểm bằng nhiều kỷ lục.

Hàng phòng ngự kiên cố đóng vai trò rất quan trọng trong thành công của Barca, họ mới thủng lưới 13 bàn trong mùa giải La Liga này. Mục tiêu của HLV Xavi và các học trò chắc chắn là muốn phá vỡ kỷ lục thủng lưới ít nhất trong lịch sử La Liga, do Deportivo de La Coruna (1993-1994) và Atletico Madrid (2015-2016) cùng nắm giữ với 18 bàn thua. Thậm chí, Barca cũng có thể phá vỡ kỷ lục châu Âu do Chelsea của Jose Mourinho đang nắm giữ, thủng lưới 15 bàn trong mùa giải Premier League 2004-2005.

Kỷ lục tiếp theo, và có thể cũng đáng tự hào nhất với Barca, là kết thúc mùa giải với cách biệt điểm số lớn nhất trong lịch sử. Đặc biệt hơn, kỷ lục hiện tại cũng là do Barca nắm giữ khi vào mùa giải 2012-2013, họ đã vô địch với cách biệt 15 điểm trước Real Madrid. Hiện tại, Barca đang tạo khoảng cách 14 điểm với Real Madrid trước 4 vòng đấu cuối.

Thành công của Barca dẫn đến những lời kêu gọi gia hạn với Xavi, hợp đồng hiện tại của ông có thời hạn đến năm 2024. Nhà cầm quân 43 tuổi nói: “Đã có những cuộc đàm phán và sẽ không có vấn đề gì, nhưng đó không phải là ưu tiên lúc này. Tôi vẫn còn một năm trong hợp đồng của mình. Tôi sẽ không bao giờ là vấn đề với Barca, đó là điều chắc chắn. Tôi sẽ ở đây đến hết đời, nhưng điều đó phụ thuộc vào kết quả và màn trình diễn”.

Tin cùng chuyên mục