Dù bị cấm vận, cô lập, Sbornaya vẫn tìm được đối tác đá giao hữu vào mùa Thu

Đội tuyển bóng đá Nga (biệt danh là: “Sbornaya”) - của HLV Valery Karpin, sẽ có những trận đấu đầu tiên, kể từ khi bị FIFA và cả UEFA cách ly khỏi cộng đồng bóng đá của châu Âu và thế giới. Sbornaya sẽ đấu với Đội tuyển quốc gia Kyrgyzstan vào ngày 24-9 tới đây tại Bishkek (thủ đô và cũng là thành phố lớn nhất của đất nước Kyrgyzstan) trong khuôn khổ một trận giao hữu.

Tuyển Nga sẽ trở lại
Tuyển Nga sẽ trở lại

Trận đấu với các học trò ông Aleksandr Krestinnin (cũng là HLV người Nga) sẽ là lần ra sân đầu tiên của Sbornaya kể từ khi họ thua Đội tuyển Croatia 0-1, trong trận đấu thuộc khuôn khổ Vòng loại World Cup 2022 hôm 14-11-21 tại Split (Croatia), trận đấu thầy trò Karpin đã để thua vì tình huống phản lưới nhà của hậu vệ Fyodor Kudryashov. Vì tình hình chiến sự tại Ukraine hồi đầu năm, hàng loạt Đội tuyển quốc gia của các nước châu Âu rút lui khỏi các trận đấu với tuyển Nga, đến khi FIFA và UEFA ra án phạt.

HLV Karpin (đang đảm đương 2 nhiệm vụ cùng lúc: HLV trưởng tuyển Nga, và thuyền trưởng FC Rostov - đang xếp hạng 5 ở RPL mùa này, với 16 điểm sau 8 vòng đấu, xếp trên cả Spartak Moscow của HLV người Tây Ban Nha Guillermo Abascal) hào hứng nói: “Hội đồng HLV của ĐTQG nước Nga rất hạnh phúc khi có cơ hội đưa động bóng ra sân và sát cánh cùng nhau thêm lần nữa. Và chúng tôi cũng sẽ tổ chức tập trung huấn luyện toàn đội. Sắp tới, chúng tôi sẽ công bố danh sách các cầu thủ được triệp tập…”.

Đội tuyển quốc gia Kyrgyzstan hiện xếp hạng 95 trên Bảng điểm xếp hạng của FIFA. Đội bóng của Liên đoàn bóng đá trực thuộc AFC, tuyển Kyrgyzstan từng lọt đến vòng 2 của AFC Asian Cup 2019 khi xếp hạng 3 ở vòng đấu bảng (thắng Philippines 3-1 sau khi để thua cả Trung Quốc lẫn Hàn Quốc trong 2 trận đấu mở màn). Ở vòng 16, họ để thua UAE 2-3 sau 120 phút thi đấu. Asian Cup 2019 là nơi chứng kiến Đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo thi đấu rất xuất sắc, và lọt đến tận vòng đấu tứ kết trước khi để thua tuyển Nhật với tỷ số 0-1.

Ngoài trận giao hữu với tuyển Kyrgyzstan tại SVĐ Dolen Omurzakov (sức chứa 23 ngàn chỗ ngồi), LĐBĐ Nga cũng đạt được thỏa thuận để Sbornaya thi đấu một trận đấu giao hữu khác. Họ sẽ đấu với Đội tuyển Iran (vừa có sự xáo trộn lớn khi thay thế HLV trưởng, ông Carlos Queiroz được tái bổ nhiệm thế chỗ HLV người Croatia Dragan Skocic) trong một trận đấu giao hữu dự kiến diễn ra vào tháng 11. Ngoài ra, Sbornaya cũng đang tích cực tìm kiếm đối tác đá giao hữu thứ 3 cho mùa Thu năm nay, nhưng không dễ dàng…

Gần đây, HLV Karpin cũng có chia sẻ về trường hợp của “Thần đồng” Arsen Zakharyan (Dynamo Moscow), sau khi anh này “hụt chuyến chuyển nhượng đến Anh”, gia nhập Chelsea ở Premier League, vào những ngày cuối thị trường chuyển nhượng do không kịp hoàn tất các thủ tục.

Karpin cho biết ông đã có nói chuyện với tiền vệ trẻ đầy tài năng: “Chúng tôi có nói chuyện. Tôi được thông báo rằng cuộc chuyển nhượng không thể diễn ra. Chúng tôi nói với nhau đôi lời. Cậu ấy nói mọi thứ đều ổn. Sẽ có vài hối tiếc, nhưng xét về tổng thể, mọi thứ đều ổn. Sẵn sàng hay không có thể kiểm tra theo cách này hoặc cách khác. Chúng tôi vẫn hiểu tất cả mọi thứ nếu cậu ấy quyết định ra đi”.

Tin cùng chuyên mục