Đồng Tháp đến gần giải hạng nhì

Ba trận đấu của vòng 11 diễn ra vào chiều qua tiếp tục đánh dấu sự bế tắc của đội cuối bảng Đồng Tháp sau trận hòa như thua trước Tây Ninh trên sân khách.
Nam Định (phải) tiếp tục dẫn đầu bảng với 17 điểm. Ảnh: Minh Hoàng
Nam Định (phải) tiếp tục dẫn đầu bảng với 17 điểm. Ảnh: Minh Hoàng
Đây là trận đấu mang tính quyết định cho cả hai khi đang là đối thủ trực tiếp trong cuộc đua trụ hạng. Phút 62, Đức Tài đã có bàn thắng đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước và chỉ 7 phút sau, một cựu binh khác ở đội Đồng Tháp là Minh Lợi kịp ghi bàn gỡ hòa 1-1.
Trận hòa này không cải thiện được vị trí cuối bảng của Đồng Tháp khi đang thua Tây Ninh 3 điểm, thua ở hiệu số bàn thắng bại và đá nhiều hơn 1 trận (đối đầu hai đội bằng nhau). 
Trong khi đó ở nhóm đầu bảng, tận dụng việc Huế không thi đấu ở vòng này, Nam Định và Viettel tạm vượt qua để chia nhau hai vị trí đầu bảng. Nam Định thắng Bình Phước với tỷ số 1-0. Còn Viettel chia điểm cùng Đắk Lắk với tỷ số 1-1.
Sau vòng 11, Nam Định tạm dẫn đầu bảng với 17 điểm. Theo sau là Viettel 15 điểm. Tạm xếp cuối bảng vẫn là Đồng Tháp khi chỉ có 7 điểm. Đáng chú ý là cả 3 đội đều đã đá 10 trận, nhiều hơn 1 trận so với các đội còn lại.

Tin cùng chuyên mục