Đó là lời khẳng định của ông Võ Quốc Thắng, Chủ tịch CLB ĐT.LA vào ngày 13-4, sau khi đội ông rơi xuống cuối bảng xếp hạng sau 10 vòng đấu, thành tích kém nhất từ trước đến nay.
Lực lượng mỏng
Theo ông Thắng, tình hình hiện nay vẫn chưa tồi tệ hơn nhiều lần trước và đó là cơ sở để ông tin vào khả năng trụ hạng, thậm chí là vào tốp đầu cuối mùa giải này.
Theo đánh giá chung, thành tích kém cỏi của ĐT.LA chủ yếu là do lực lượng. Sau khi Tài Em và Minh Phương chia tay, thực tế không còn cầu thủ nội nào của ĐT.LA có đẳng cấp cao, trong khi các ngoại binh đã lớn tuổi. Từ đầu giải đến nay, ĐT.LA đã 3 lần thay HLV.
Vậy tại sao không mua sắm cầu thủ như các đội khác? Bầu Thắng nói thẳng quan điểm: “Nếu chi phí chuyển nhượng không hợp lý, tôi không mua”. Từ lâu, ông cho rằng không có cầu thủ Việt Nam nào có giá vượt qua 1 tỷ đồng/năm.
![]() |
Bầu Thắng vẫn tự tin vào khả năng trụ hạng của Đồng Tâm Long An. |
ĐT.LA đã có lãi từ... bóng đá
Lợi nhuận này không được tính bằng tiền mà từ cách làm bóng đá không giống ai của bầu Thắng. Ông từng mua Nguyễn Việt Thắng với chỉ 70 triệu đồng từ HA.GL, chấp nhận để cầu thủ này ngồi chơi lãnh lương hết một năm do còn dính án kỷ luật và sau đó, chính Việt Thắng góp công lớn đem về chức vô địch V-League 2006. Với cách tương tự, ĐT.LA có sự phục vụ của Phan Thanh Bình, Nguyễn Tuấn Phong…
Với cách tính ấy, đương nhiên là có lãi vì về nguyên tắc, lương-thưởng đều phải trả nhưng tiết kiệm chi phí chuyển nhượng là một khoản khổng lồ trong ngân sách hoạt động hàng năm. Theo những gì chúng tôi thu thập được, mỗi mùa bóng, ĐT.LA chi khoảng 30 tỷ đồng và thu về khoảng 10 tỷ đồng từ quảng cáo. Số tiền còn lại được cân đối từ hoạt động… chuyển nhượng (chủ yếu là bán) và tiền rót từ ngân sách tiếp thị của Gạch Đồng Tâm. Như vậy thì đúng là ĐT.LA có lãi khi làm bóng đá.
Vì có lãi, lại không muốn thay đổi quan điểm nên lực lượng ĐT.LA ngày càng yếu đi. Tuy nhiên, ông Võ Quốc Thắng lại không hề lo lắng. Theo ông bầu này, trước sau gì bóng đá Việt Nam cũng trở lại với trạng thái cân bằng và hoạt động của một đội bóng không thể ở trong tình trạng lỗ triền miên vì phí chuyển nhượng cao ngất như hiện nay. Chính vì thế, ĐT.LA sẵn sàng chấp nhận xuống hạng và sẽ đá để thăng hạng trở lại.
Khi đặt vấn đề này với “bầu” Thắng, ông chỉ úp mở: Cứ để xem sao, đường còn dài.
VIỆT QUANG