Đội tuyển Việt Nam và những dấu ấn ở ASEAN Cup

Dù trải qua những thăng trầm, song đội tuyển bóng đá Việt Nam đã tham dự đầy đủ 14 kỳ ASEAN Cup trong quá khứ. Với hai lần đứng trên bục vinh quang, Những chiến binh sao vàng đã có một chỗ đứng trang trọng trong lịch sử giải bóng đá hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

Đội tuyển Việt Nam lần đầu vô địch năm 2008. Ảnh: VFF
Đội tuyển Việt Nam lần đầu vô địch năm 2008. Ảnh: VFF

Cùng với Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore và Myanmar đã góp mặt 14 kỳ AFF Cup. Thành tích tốt nhất của chúng ta là 2 lần vô địch 2008 và 2018, bên cạnh đó 2 lần có ngôi Á quân năm 1998 và 2022. Thành tích này chỉ kém Thái Lan (7 lần vô địch) và Singapore (4 lần ca khúc khải hoàn).

Hai lần vô địch của Việt Nam đều có dấu ấn huấn luyện ngoại, đó là Henrique Calisto (Bồ Đào Nha) và Park Hang-seo (Hàn Quốc).

Có 2 lần Những chiến binh sao vàng dừng bước ở vòng bảng, đó là vào năm 2004 khi chúng ta có lợi thế sân nhà nhưng xếp sau Indonesia và Singapore ở bảng A. Và năm 2012 xếp sau Thái Lan và Philippines cũng ở bảng A.

Việt Nam là đội có tới 4 lần giữ sạch lưới ở vòng bảng vào các năm 2000 (12-0), 2018 (8-0), 2020 (9-0) và 2022 (12-0). Indonesia và Thái Lan là hai đội khác từng không thủng lưới ở vòng bảng nhưng chỉ 1 lần, lần lượt vào năm 2004 (17-0) và 2008 (11-0).

Có 3 đại diện của Việt Nam được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải: Nguyễn Hồng Sơn (năm 1998), Dương Hồng Sơn (2008) và Nguyễn Quang Hải (2018).

Việt Nam vô địch AFF Cup 2018 (Ảnh VFF).jpg
Đội tuyển Việt Nam lần thứ 2 đoạt Cúp Đông Nam Á vào năm 2018. Ảnh: VFF

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh là cầu thủ duy nhất của Việt Nam từng nhận danh hiệu Vua phá lưới khi chân sút đang đầu quân cho Becamex Bình Dương chia sẻ chiến lợi phẩm với Teerasil Dangda (Thái Lan) với cùng 6 bàn thắng ở AFF Cup 2022.

Việt Nam đã thi đấu tổng cộng 79 trận qua 14 kỳ AFF Cup, chỉ sau Thái Lan (85 trận). Trong số này, Những chiến binh sao vàng thắng 41, hòa 22 và thua 16, có được 161 bàn thắng và để lọt lưới 77 lần.

Chiến thắng đậm nhất của Việt Nam ở giải đấu này là 9-0 trước Lào ở vòng bảng năm 2007. Ngoài ra còn phải kể đến những tỷ số hoành tráng 9-2 và 9-1 khi thi đấu với Campuchia cũng ở vòng bảng nhưng ở AFF Cup 2002 và 2004.

Trong khi đó, thất bại nặng nề nhất của chúng ta là với tỷ số 0-4 ở bán kết AFF Cup 2002.

Ở lần tổ chức năm 2014, đội tuyển Việt Nam nhận giải fair-play.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

HLV Mauro Jeronimo sẽ thôi dẫn dắt đội hạng Nhất PVF.

PVF thay HLV để kịp tranh vé thăng hạng V-League

Gần 1 tuần sau thất bại trước Trẻ TPHCM tại vòng 12 Giải hạng Nhất quốc gia 2024-2025, ban lãnh đạo PVF quyết định thay HLV để có thể nuôi tiếp hy vọng trong cuộc đua thăng hạng V-League.

Tiền vệ Châu Ngọc Quang được người hâm mộ vào tận sân tập vây lấy xin chữ ký. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Người hâm mộ Bình Dương cuồng nhiệt đón đội tuyển Việt Nam

Dù đội tuyển Việt Nam đang có 3 cầu thủ Bình Dương gồm Nguyễn Tiến Linh, Võ Hoàng Minh Khoa và Bùi Vĩ Hào, song người hâm mộ vẫn tạo ra cơn sốt để chào đón những ngôi sao đương thời của bóng đá nước nhà đến tập luyện, thi đấu tại địa phương.

TTK VFF, ông Nguyễn Văn Phú và HLVMasahiko tại buổi ký hợp đồng vào ngày 10-3

VFF ký hợp đồng với HLV người Nhật Bản dẫn dắt các đội tuyển trẻ nữ

Ngày 10-3, VFF đã chính thức ký hợp đồng, bổ nhiệm ông Okiyama Masahiko, một huấn luyện viên giàu kinh nghiệm, làm HLV trưởng các đội tuyển nữ trẻ U17 và U20 Việt Nam. Ông Okiyama Masahiko sẽ đảm nhận nhiệm vụ huấn luyện và phát triển các đội tuyển nữ Việt Nam trong thời gian chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế.

Trọng tài Yahya Ali Almulla

Xác định trọng tài cầm còi trận Việt Nam - Lào

LĐBĐ châu Á (AFC) vừa gởi danh sách các tổ trọng tài điều hành lượt trận đầu tiên vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 25-3 tới đây. Qua đó, tổ trọng tài người UAE sẽ điều hành trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Lào.

Thái Sơn Nam