Đội tuyển Việt Nam gọi thêm hậu vệ Âu Văn Hoàn

Quá đà

Tối 16-9, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đã về lại Việt Nam sau chuyến du đấu thành công tại Malaysia và Indonesia.

Ngay tại sân bay, HLV Phan Thanh Hùng tỏ ra rất hài lòng về kết quả đạt được sau hai trận giao hữu vừa qua. Theo ông chuyện thắng hay thua không quan trọng bằng các cầu thủ đã thể hiện được tinh thần cũng như lối chơi đúng như mong muốn của BHL. Trong đó, ông Hùng đánh giá cao hàng phòng ngự. Đây là khu vực mà đội tuyển Việt Nam yếu nhất khi các trụ cột như Quang Thanh, Phước Tứ chấn thương, rồi Quốc Long, Việt Cường xin vắng mặt vào phút chót. HLV Phan Thanh Hùng buộc phải xáo trộn và thử nghiệm liên tục nhưng các cầu thủ đã thể hiện xuất sắc khả năng của mình, trong đó trung vệ đội trưởng Minh Đức nổi lên như thủ lĩnh mới của đội tuyển.

Dù vậy, ông Hùng vẫn thừa nhận hàng phòng ngự vẫn cần phải được tăng cường. Chính vì vậy, ông đã đề xuất triệu tập bổ sung hậu vệ Âu Văn Hoàn để chuẩn bị cho trận giao hữu lượt về gặp Indonesia ngày 22-9 tới. Đây là lần đầu tiên Âu Văn Hoàn được khoác áo ĐTQG dù anh đã từng chơi xuất sắc ở SEA Games 26 trong màu áo U-23.

Theo kế hoạch, ngày mai các tuyển thủ sẽ có trọn một ngày nghỉ hồi phục và trở lại tập luyện bắt đầu từ sáng 18-9 để chuẩn bị cho trận gặp Indonesia diễn ra trên sân Mỹ Đình vào ngày 22-9 tới. 

Đ.LINH

Quá đà

Trả lời phỏng vấn các phóng viên trong nước, HLV Phan Thanh Hùng thừa nhận đội tuyển Việt Nam vẫn còn nhiều việc phải làm và ông cần có thêm nhân sự để tìm kiếm đội hình tốt nhất. Đặc biệt ông khẳng định, điều ông hài lòng duy nhất ở 2 trận giao hữu vừa qua là tinh thần.

Những nhận xét của HLV Phan Thanh Hùng là chuẩn mực và vừa phải bởi ngay chính ông cũng chưa định hình chắc chắn về lối chơi của đội bóng, khi những cầu thủ tốt nhất vẫn chưa thể góp mặt. Nói cách khác, HLV Phan Thanh Hùng chưa tính đến chuyện đội tuyển sẽ phải đá như thế nào.

Về khía cạnh chuyên môn, các HLV bao giờ cũng có lộ trình huấn luyện để chọn điểm rơi phong độ. Thông thường, dấu ấn chiến thuật cũng rơi vào thời gian đó. Chẳng ai chỉ vừa mới tập trung mà đã áp đặt đấu pháp khi chưa biết mình sẽ có những cầu thủ nào trong tay sau 2-3 tháng nữa. Ấy vậy mà chỉ mới đá 2 trận giao hữu, một bộ phận của giới truyền thông đã tung hô đội tuyển dưới thời ông Hùng đã chơi “tiqui-taca” hay nhất Đông Nam Á. Chẳng biết đội tuyển đá tấn công hay cỡ nào nhưng riêng HLV Phan Thanh Hùng thì nơi ưng ý nhất lại là… hàng phòng thủ.

Khen ngợi cũng là cách để động viên nhưng khen quá đà, không đúng bản chất có thể gây hại là đằng khác. 

HAI SÀI GÒN

Tin cùng chuyên mục