Đội tuyển Việt Nam được thưởng 5 tỷ đồng sau 2 chiến thắng

Với thành tích xuất sắc từ hai trận thắng trước Indonesia và Malaysia, thầy trò HLV Park Hang-seo đã đón nhận những lời khen ngợi, chúc mừng và động viên từ các cấp lãnh đạo, cùng với số tiền thưởng lên đến 5 tỷ đồng.

Đội tuyển Việt Nam tiến một bước dài đến vòng loại thứ 3. Ảnh: ANH KHOA
Đội tuyển Việt Nam tiến một bước dài đến vòng loại thứ 3. Ảnh: ANH KHOA

Ở trận đấu đầu tiên gặp Indonesia, các cầu thủ Việt Nam đã nhập cuộc với tinh thần quyết tâm rất cao và giành chiến thắng cách biệt 4-0. Trận thắng ấy đã tạo đà tâm lý tốt cho cuộc so tài cùng Malaysia sau đó. Đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc vượt qua những khó khăn, thử thách trong 90 phút thi đấu căng thẳng, để giành thắng lợi với tỷ số chung cuộc 2-1. 

Với kết quả này, thầy trò HLV Park Hang-seo tiếp tục củng cố vị trí số 1 tại bảng G, đồng thời rộng mở cơ hội tạo nên dấu ấn lịch sử với tấm vé tham dự Vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á.

 Sau mỗi chiến thắng, đội tuyển Việt Nam đều vinh dự được đón nhận lời khen ngợi và động viên, chúc mừng từ Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng cùng nhiều đồng chí lãnh đạo khác và đông đảo cộng đồng doanh nhân cũng như người hâm mộ khắp nơi. 

 Bên cạnh đó, thầy trò HLV Park Hang-seo cũng nhận được số tiền thưởng rất xứng đáng lên đến 5 tỷ đồng. Cụ thể, sau trận thắng Indonesia, đội tuyển được LĐBĐ Việt Nam thưởng 1 tỷ đồng và thêm 1 tỷ đồng từ một số doanh nghiệp. Với chiến thắng quan trọng trước đội tuyển Malaysia, thầy trò HLV Park Hang-seo tiếp tục nhận được 2 tỷ đồng tiền thưởng từ LĐBĐ Việt Nam và 1 tỷ đồng do Ủy ban quản lý vốn Nhà nước vận động các doanh nghiệp ủng hộ, động viên đội tuyển.

Đội tuyển Việt Nam được thưởng 5 tỷ đồng sau 2 chiến thắng ảnh 1 Đội tuyển Việt Nam tham gia ủng hộ 300 triệu đồng vào Quỹ Vaccine phòng, chống Covid-19
Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa vắc xin phòng COVID-19 đến với mọi người dân, đội tuyển Việt Nam đã tham gia ủng hộ 300 triệu đồng vào Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19 để góp sức, chung tay cùng cả nước đẩy lùi đại dịch, đưa cuộc sống trở lại bình thường.

 Thay mặt đội tuyển, HLV trưởng Park Hang-seo đã gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ, cùng đông đảo người hâm mộ Việt Nam đã luôn dành cho đội tuyển những tình cảm tốt đẹp nhất, động viên tinh thần để đội tuyển vượt qua những khó khăn, thử thách. Trong thời gian qua, mỗi chiến thắng của đội tuyển đều mang đậm dấu ấn của tinh thần Việt Nam. Đó là sự đoàn kết, là ý chí kiên cường, quyết tâm cao và tính kỷ luật, đồng lòng cùng nhau chinh phục mục tiêu đặt ra.

HLV Park Hang-seo tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, tinh thần Việt Nam đó sẽ được phát huy trong cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19, để tiếp tục tạo nên một Việt Nam chiến thắng.

Tin cùng chuyên mục