Đội tuyển nữ Việt Nam đến Phnom Penh

Sau hành trình di chuyển khá vất vả từ Nhật Bản vào trưa 30-4 và quá cảnh tại TPHCM, vào buổi chiều cùng ngày, đội tuyển nữ Việt Nam đã đến Phnom Penh để bắt đầu hành trình bảo vệ HCV.
Thầy trò HLV Mai Đức Chung đến Phnom Penh vào chiều 30-4
Thầy trò HLV Mai Đức Chung đến Phnom Penh vào chiều 30-4

Chuyến bay của thầy trò HLV Mai Đức Chung cất cánh lúc 10g30 từ sân bay quốc tế Kansai, quá cảnh tại TPHCM trong thời gian 2 tiếng. Tại đây, đội đã hội quân cùng Lãnh đội Dương Nghiệp Khôi, tiền đạo Huỳnh Như và các thành viên còn lại của đoàn thi đấu môn bóng đá nữ tại SEA Games 32.

Ngay khi vừa hạ cánh, đội tuyển nữ Việt Nam nhận được sự đón tiếp nhiệt tình của Ban tổ chức nước chủ nhà. Sau khi nhanh chóng hoàn tất các thủ tục nhập cảnh, HLV Mai Đức Chung và các học trò nhanh chóng di chuyển về nơi đóng quân tại khách sạn Phnom Penh.

Các cầu thủ Việt Nam sẽ có 3 ngày để thích nghi với thời tiết và sân bãi

Các cầu thủ Việt Nam sẽ có 3 ngày để thích nghi với thời tiết và sân bãi

Nhằm giúp các cầu thủ nhanh chóng thích nghi với thời tiết nắng nóng tại Campuchia, ban huấn luyện đã sắp xếp để toàn đội có buổi tập nhẹ sau khi ổn định tại khách sạn. Chia sẻ đầu tiên khi đến Phnom Penh, HLV Mai Đức Chung nói: “Đội đã có kinh nghiệm về việc thích nghi với thời tiết khác biệt nên sẽ không ảnh hưởng quá nhiều, đặc biệt là khi chúng tôi đã có những ngày tập thể lực cường độ cao tại Nhật Bản. Sang đến Campuchia, việc toàn đội cần làm là duy trì. Chúng tôi sẽ sắp xếp đội tập vào khung giờ gần với giờ thi đấu để các bạn làm quen với thời tiết”.

Vào trưa 2-5, HLV Mai Đức Chung cùng với HLV các đội Philippines, Myanmar và Malaysia sẽ tiến hành họp kỹ thuật và sau đó là họp báo. Đây cũng là hạn chót để các HLV công bố danh sách 20 cầu thủ tham dự giải.

Tin cùng chuyên mục