Đội tuyển nữ Việt Nam có 2 đợt tập huấn nước ngoài trong năm 2023

Trong kế hoạch chuẩn bị cho SEA Games 2023 và VCK World Cup nữ 2023, đội tuyển nữ Việt Nam dự kiến sẽ có 2 đợt tập huấn tại nước ngoài, cụ thể là Nhật Bản và Đức.

Đội tuyển nữ Việt Nam trong trận đấu giao hữu cùng đội tuyển Pháp trước khi tham dự AFF Cup 2022
Đội tuyển nữ Việt Nam trong trận đấu giao hữu cùng đội tuyển Pháp trước khi tham dự AFF Cup 2022

Theo thông tin từ một lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam thì trước khi tham dự SEA Games 2023 (diễn ra vào tháng 5), đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có chuyến tập huấn tại Nhật Bản. Chuyến tập huấn nhằm giúp các cô gái vàng của Việt Nam có dịp “làm nóng” để hướng đến mục tiêu bảo vệ Huy chương vàng môn bóng đá nữ.

Những diễn biến của môn bóng đá nữ khu vực Đông Nam Á trong thời gian qua cho thấy nhiều khó khăn chờ đón hai đội Việt Nam, Thái Lan từ sự tiến bộ rất nhanh của Philippines qua việc nhập tịch cầu thủ cũng như sử dụng cầu gốc Philippines từ các nước có phong trào bóng đá nữ mạnh trên thế giới. Chính vì thế mà việc tạo điều kiện cho thầy trò HLV Mai Đức Chung tập huấn, thi đấu với các “quân xanh” chất lượng là điều cần thiết.

Đội tuyển nữ Việt Nam có 2 đợt tập huấn nước ngoài trong năm 2023 ảnh 1 Bóng đá nữ Việt Nam đang hướng đến mục tiêu vươn xa
Sau khi tham dự SEA Games 2023, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục duy trì kế hoạch tập luyện để hướng đến giải đấu quan trọng nhất, đó là VCK World Cup nữ 2023, diễn ra vào tháng 7 tại hai quốc gia đồng chủ nhà là Australia và New Zealand. Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển nữ Việt Nam vào bảng E cùng với Mỹ, Hà Lan và đội thắng ở vòng play-off.

Để chuẩn bị cho giải đấu thế giới, các cô gái Việt Nam sẽ có chuyến tập huấn tại Đức trước đó. Việc tập huấn và thi đấu với “quân xanh” từ Đức sẽ giúp các cầu thủ Việt Nam cọ xát, trau dồi kinh nghiệm trước các đối thủ có thể hình tốt trước khi đối đầu với hai đối thủ mạnh ngay từ vòng bảng là Mỹ và Hà Lan.

Tin cùng chuyên mục