Đối thủ của đội tuyển Việt Nam: Bóng đá Nga đang như thế nào?

Giai đoạn vòng loại World Cup 2022 là lần cuối cùng người hâm mộ quốc tế được chứng kiến tuyển Nga chơi các trận đấu chính thức. Họ xếp nhì bảng H với 22 điểm trong bảng đấu bao gồm Croatia (nhất bảng), Slovakia, Slovenia, Đảo Síp và Malta.

Đối thủ của đội tuyển Việt Nam: Bóng đá Nga đang như thế nào?

Ngôi sao Luka Modric là một trong những nhân chứng cuối cùng. Đó là trận đấu giữa 2 đội ở Split, cũng là trận đấu duy nhất mà Nga không thể thắng. Với điểm số của mình, Nga sẽ phải đấu với Ba Lan ở bán kết vòng play-off. Nhưng Nga bị cấm tham gia các giải đấu của FIFA và UEFA.

Gần một ngàn ngày sau đêm tháng 11 lạnh giá năm 2021 đó, Nga đã không chơi một trận đấu chính thức nào khác, và họ cũng có vẻ sẽ làm như vậy trong những tháng tới hoặc ai biết được, trong nhiều năm tới. Họ đã chơi 15 trận giao hữu, với 8 chiến thắng, 6 trận hòa và thất bại đau đớn trước U23 Ai Cập.

Các trận đấu của Nga chủ yếu diễn ra với những đội tuyển bị đánh giá là kém xa như Kyrgyzstan, Tajikistan, Kenya hay Cuba. Nga đã bất bại trong 11 trận đấu giao hữu gần đây. Nhiều tháng trôi qua với đội tuyển Nga nhờ những trận giao hữu với các quốc gia thân thiện với họ. Nga đã được chơi cả trận sân nhà và sân khách, trận đầu tiên sau lệnh trừng phạt quốc tế là gặp Kyrgyzstan (thắng 2-1) trên sân Dolen Omurzakov trước 15.000 khán giả, sau đó là trận hòa không bàn thắng trước Tajikistan và Uzbekistan. Vào tháng 3 năm 2023, họ đấu với Iran (1-1) và đánh bại Iraq 2-0 tại Gazprom Arena trước 23.000 khán giả. Họ thua U23 Ai Cập vào tháng 9 và khép lại với trận hòa 1-1 với Qatar trong năm 2022. Vào tháng 10 năm 2023, họ đánh bại Cameroon tại VTB-Arena ở Moscow với tỷ số 1-0 và hòa 2-2 với Kenya trên sân của đội Thổ Nhĩ Kỳ Antalyaspor. Trận giao hữu gần đây nhất của Nga là trận thắng Cuba 8-0 trước 40.000 khán giả tại Volgograd Arena. Hai trận đấu của họ vào năm 2024 đã kết thúc với tỷ số 4-0 trước Serbia và Belarus trước hơn 20.000 khán giả mỗi trận.

Đối với các tuyển thủ quốc gia Nga, số người được chơi bóng ở nước ngoài ngày càng ít dần. Thủ môn Matvey Safonov chơi cho PSG; Daler Kuzyaev cho đội Pháp Le Havre; Aleksey Miranchuk là nhà vô địch Europa League cùng Atalanta hoặc Arsen Zakharyan, người được Real Sociedad trả 13 triệu EUR cho Dynamo Moscow.

2024070913371919559.jpg

Với các CLB Nga, họ không thể chơi ở Champions League, Europa League hoặc Conference League. Nhà vô địch bóng đá NGa mùa trước là Zenit, Krasnodar đứng thứ hai, kém một điểm, Dinamo Moscow thứ ba và Lokomotiv thứ tư. Với việc FIFA cho phép các cầu thủ nước ngoài đơn phương cắt hợp đồng với các CLB Nga càng khiến bóng đá Nga không có cơ hội trở mình. Trong đội hình 27 cầu thủ được HLV Valery Karpin triệu tập hồi tháng 6, chỉ có 5 cầu thủ đang chơi bóng nước ngoài. Theo Transfermarkt, đội tuyển Nga hiện tại chỉ có tổng giá trị là 142 triệu EUR. Nếu được dự Euro 2024, Nga sẽ chỉ xếp trên Albania và Romania về giá trị đội hình.

Đó là cuộc sống của bóng đá Nga trong khi các lệnh trừng phạt quốc tế vẫn được áp dụng. Các đội của họ đã tiếp tục duy trì cuộc thi và có khả năng trả lương cho các cầu thủ và ban huấn luyện. Các sân vận động chật cứng để xem những trận đấu này hoặc đội tuyển quốc gia của họ.

Hiện tại, đội tuyển Nga xếp hạng 33 FIFA, cao hơn 82 bậc so với đội tuyển Việt Nam và cao hơn 68 bậc so với đội tuyển Thái Lan.

Tin cùng chuyên mục