Sau 2 ngày liên tiếp có huy chương thì ở ngày tranh tài hôm qua (22-9), đoàn thể thao Việt Nam chưa giành thêm được thành tích nào. Chúng ta vẫn chờ đợi ở các môn mũi nhọn như bắn súng, bơi, wushu… nhưng nhiều tuyển thủ thi đấu không thành công.
Bắn súng nữ, bơi không thành công
Ở ngày thi đấu thứ 3 tại Incheon (Hàn Quốc), bắn súng Việt Nam chưa giành được thêm huy chương. Các xạ thủ Lê Thị Hoàng Ngọc, Triệu Thị Hoa Hồng, Nguyễn Thùy Dung tranh tài nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ. Thi đấu cố gắng ở vòng loại và giành được suất vào chung kết, tuy nhiên Ngọc/Hồng/Dung lại chỉ kết thúc ở vị trí thứ 7 ở bài bắn đồng đội với tổng điểm 1.717.
Vô địch nội dung này là Hàn Quốc (1.748 điểm). Trong các bài bắn cá nhân, cả 3 xạ thủ nữ của Việt Nam đều không lọt vào chung kết. Như vậy, các xạ thủ của nội dung súng ngắn nam, nữ đều không đạt kết quả như mong muốn ở 2 ngày liên tiếp 21 và 22-9. Tới đây, bắn súng Việt Nam vẫn còn nhiều nội dung góp mặt. Với các xạ thủ nữ, chúng ta đặt kỳ vọng ở nội dung 10m súng trường hơi mục tiêu di động. Cách đây 4 năm, ở Asian Games 16-2010 tại Quảng Châu (Trung Quốc), đội 10m súng trường hơi di động nữ từng giành HCB cho thể thao Việt Nam.
Ngày hôm qua, bơi lội Việt Nam chỉ có duy nhất Trần Duy Khôi tham gia thi đấu. Dù rất cố gắng nhưng kình ngư người TPHCM chưa để lại dấu ấn trước các đối thủ. Khôi tham dự vòng loại 50m ngửa nam và đạt 30”44 (xếp nhất lượt đầu tiên vòng loại). Thành tích trên vẫn chưa đủ để Khôi vào chung kết. Tại cự ly 200m hỗn hợp cá nhân nam, Duy Khôi đạt 2’05”61 ở lượt vòng loại thứ 2, nhưng cũng không đủ để vào chung kết.
Phan Thị Hà Thanh lọt vào 3 chung kết đơn môn
Các cô gái của TDDC hôm qua bước vào thi đấu. Ở nội dung toàn năng cá nhân nữ, Đỗ Thị Vân Anh đạt 48,15 điểm (đứng vị trí 22) và Đỗ Thị Thu Huyền đạt 45,550 điểm (đứng vị trí 28), không lọt vào chung kết nội dung. Tại đơn môn nhảy chống, Phan Thị Hà Thanh đạt 14,175 điểm xếp vị trí thứ 5 vòng loại nên giành vé vào chung kết nội dung. Ở nội dung này, Việt Nam cũng có Đỗ Thị Vân Anh góp mặt ở chung kết.

VĐV Phan Thị Hà Thanh xuất sắc vào chung kết 3 nội dung môn TDDC.
Ngoài thành tích trên, Phan Thị Hà Thanh cũng có mặt ở chung kết đơn môn cầu thăng bằng. Cô đạt 13,800 điểm đứng vị trí thứ 7 vòng loại. Chưa dừng lại ở đó, sau bài thi vòng loại nội dung thể dục tự do, khi bảng điểm thông báo 13,500 điểm thì BHL đội TDDC đã biết Phan Thị Hà Thanh tiếp tục góp mặt ở chung kết nội dung này. Như vậy, Hà Thanh có đầy đủ cơ hội để giành chiếc huy chương đầu tiên cho TDDC Việt Nam ở một kỳ Asian Games.
Hôm qua, suýt chút nữa wushu có thể giành thêm một chiếc HCĐ cho thể thao Việt Nam. Tuy vậy, võ sĩ Phạm Quốc Khánh chỉ có thể xếp vị trí hạng 4 chung cuộc. Quốc Khánh thi đấu bài nam quyền (taolu) đạt 9,65 điểm xếp vị trí thứ 3 nhưng tới bài nam côn, tuyển thủ này đứng hạng 4 với 9,63 điểm. Tổng hợp 2 bài thi, Quốc Khánh xếp vị trí thứ 4 sau các võ sĩ của Trung Quốc, Đài Loan (TQ) và Macau (TQ). Cùng ngày thi đấu, nữ VĐV Trần Thị Minh Huyền không thành công ở bài biểu diễn thái cực kiếm và thái cực quyền.
Trong môn đua thuyền rowing, tay chèo Nguyễn Văn Linh đạt 7’23”51 nên xếp vị trí thứ 3 tại lượt đấu vớt thuyền đơn nam hạng nhẹ. Nguyễn Văn Linh sẽ góp mặt ở chung kết nhóm B của nội dung. Về nữ, nhóm Lê Thị An/Phạm Thị Huệ/Phạm Thị Thảo/Phạm Thị Hài giành quyền vào chung kết nhóm A nội dung thuyền nhẹ 4 tay chèo nữ khi về nhất lượt thi đấu vòng loại với thông số 6’45”22.
MINH CHIẾN