Điền kinh Việt Nam xin giảm chỉ tiêu tại SEA Games 30: Lỗi không thuộc về VĐV

Ngay sau khi Trưởng bộ môn điền kinh thuộc Tổng cục TDTT, ông Dương Đức Thuỷ, tiết lộ đã xin cắt giảm chỉ tiêu giành HCV tại SEA Games 30 diễn ra ở Philipines vào cuối năm nay (từ 19 HCV xuống còn 15HCV), giới làm nghề đã tỏ ra thất vọng và cho rằng lỗi không xuất phát từ VĐV, mà đến từ sự thiếu trách nhiệm của nhà quản lý.

VĐV Lê Tú Chinh đang nỗ lực tìm lại cảm hứng chiến thắng.
VĐV Lê Tú Chinh đang nỗ lực tìm lại cảm hứng chiến thắng.

Nhiều người đến giờ vẫn tiếc vì VĐV Lê Tú Chinh chưa thể trở lại Mỹ để tiếp tục chuyến “tu nghiệp” theo chương trình đầu tư đặc biệt từ UBND TPHCM và ngành TDTT thành phố. Lý do thì có nhiều, nhưng nổi cộm vẫn là chuyện điền kinh TPHCM chưa tìm được HLV phù hợp để đồng hành với Tú Chinh trong suốt thời gian ăn tập ở nước Mỹ, kể cả HLV nội lẫn chuyên gia ngoại.Thế nên, Lê Tú Chinh tạm thời chỉ tập huấn trong nước.

Tuy nhiên, việc Tú Chinh chưa sẵn sàng trở lại Mỹ không có nghĩa cơ hội tập huấn dài hạn ở nước ngoài của cô đã chấm dứt, mà chỉ chậm lại so với chính sự kỳ vọng củ giới chức điền kinh TPHCM và Việt Nam mà thôi. Đây là lúc những người làm điền kinh cần hợp sức để tìm ra thầy giỏi tiếp tục huấn luyện Tú Chinh vươn tầm châu lục, hoặc chí ít cũng giúp VĐV tháo bỏ sức ép, vững tâm theo đuổi sự nghiệp mới chỉ bắt đầu chưa lâu, chứ không phải theo cách phát biểu thiếu trách nhiệm của ông Dương Đức Thuỷ (Trưởng bộ môn điền kinh thuộc Tổng cục TDTT) cho rằng vì Lê Tú Chinh mà đội tuyển điền kinh Việt Nam phải xin điều chỉnh chỉ tiêu HCV, giảm từ 19 HCV xuống còn 15 HCV tại SEA Games 30 tới đây.

Đối với người ngoại đạo, khi đón nhận thông tin kiểu đó, rất dễ hiểu lầm Lê Tú Chinh chính là VĐV quan trọng nhất của đội tuyển điền kinh Việt Nam, nếu cô thi đấu không thành công sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến những tuyển thủ còn lại.

Điền kinh Việt Nam còn rất nhiều VĐV để gửi gắm niềm tin.
Trên thực tế, điền kinh Việt Nam hiện sở hữu nhiều VĐV giàu tiềm năng thành tích như Quách Thị Lan (400m và 400m rào nữ), Bùi Thị Thu Thảo (nhảy xa nữ), Nguyễn Thị Thanh Phúc (đi bộ 20km nữ), Nguyễn Văn Lai (5.000m và 10.000m nam), Dương Văn Thái (800m và 1.500m nam)… và đều dựa vào màn trình diễn ấn tượng của từng cá nhân để tạo nên một tập thể mạnh ở đấu trường Đông Nam Á, và Lê Tú Chinh chỉ là một trong số đó.

Thời gian qua, theo ông Trịnh Đức Thanh (Trưởng bộ môn điền kinh TPHCM), bộ môn và ngành TDTT TPHCM đang nỗ lực làm tất cả những gì tốt nhất giúp Tú Chinh lấy lại phong độ xuất sắc của mình, đương nhiên là bao gồm cả mục tiêu bảo vệ thành tích mà cô từng giành được ở SEA Games 29. Thành ra, giới làm nghề khá bức xúc về phát biểu thiếu chuẩn mực của vị trưởng bộ môn điền kinh Việt Nam, vì điều đó có thể khiến tâm lý của VĐV Lê Tú Chinh nói riêng và nhiều tuyển thủ còn lại xao động, ảnh hưởng tới quá trình chuẩn bị cho đấu trường SEA Games 30 và kể cả chiến dịch săn tìm những tấm vé chính thức dự Olympic Tokyo 2020.

Tin cùng chuyên mục