Didier Deschamps triển hạn với tuyển Pháp đến World Cup 2026

Liên đoàn bóng đá Pháp và Chủ tịch Noel Le Graet mới đây đã thông báo gia hạn hợp đồng Didier Deschamps làm HLV trưởng của đội tuyển quốc gia Pháp cho đến tháng 6-2016.
HLV Didier Deschamps
HLV Didier Deschamps

Didier Deschamps được Chủ tịch Noel Le Graet bổ nhiệm vào ngày 9-7-2012, và với vai trò HLV trưởng Les Bleus, ông đã ghi thành tích xuất sắc với 89 trận thắng, 28 trận hòa và 22 trận thua sau 139 trận, ghi được 279 bàn thắng và để thủng lưới 119 bàn.

Dưới sự dẫn dắt của ông, đội tuyển Pháp đã vô địch World Cup 2018, Nations League 2021, lọt vào trận chung kết Euro 2016 và World Cup 2022. Họ hiện đang đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng FIFA, nơi họ đã liên tục đứng trong top 4 suốt 5 năm qua.

Trợ lý Guy Stéphan, HLV thủ môn Franck Raviot và HLV thể lực Cyril Moine cũng sẽ tiếp tục nhiệm vụ của mình ở đội tuyển Pháp.

Deschamps đã đưa Pháp đến trận chung kết ở Qatar nhưng không thể lặp lại thành công năm 2018 khi Les Bleus bị Argentina của Lionel Messi đánh bại trong loạt sút luân lưu.

Dẫn dắt đội tuyển quốc gia Pháp từ năm 2012, Deschamps đã đưa họ vào đến trận chung kết EURO 2016, thua Bồ Đào Nha trên sân nhà, và dẫn dắt họ đến thành công tại World Cup ở Nga bốn năm trước.

Bây giờ ông sẽ có thêm ít nhất hai cơ hội nữa để tranh đoạt vinh quang, với Euro sẽ diễn ra ở Đức vào năm tới và sau đó World Cup 2026 là thời điểm ông kết thúc hợp đồng. Khi còn là cầu thủ, Deschamps cũng là thành viên của tuyển Pháp vô địch World Cup 1998 và EURO 2000.

Đã có một số kỳ vọng trước World Cup ở Qatar rằng Deschamps, bất kể giải đấu của Pháp, sẽ rời khỏi vai trò này, với Zinedine Zidane là một trong những ứng cử viên để thay thế ông. Nhưng cuối cùng Chủ tịch Noel Le Graet vẫn muốn duy trì cỗ máy gặt hái thành công và không có ý định thay đổi vị thuyền trưởng tài ba của mình.

Tin cùng chuyên mục