Xung quanh việc chọn người kế nhiệm HLV Calisto

Di sản của thầy Tô

Một chi tiết ít được VFF nhắc đến trong cuộc “tuyển rể” thay thế ông Calisto: di sản của ông thầy người Bồ để lại ở đội tuyển Việt Nam (lẫn đội Olympic Việt Nam). Dĩ nhiên, vốn liếng mà ông Calisto để lại không phải là hữu hình, nhưng nó lại tế nhị và dễ trở thành mấu chốt đối với cuộc tuyển lựa.
Di sản của thầy Tô

Một chi tiết ít được VFF nhắc đến trong cuộc “tuyển rể” thay thế ông Calisto: di sản của ông thầy người Bồ để lại ở đội tuyển Việt Nam (lẫn đội Olympic Việt Nam). Dĩ nhiên, vốn liếng mà ông Calisto để lại không phải là hữu hình, nhưng nó lại tế nhị và dễ trở thành mấu chốt đối với cuộc tuyển lựa.

Ai thông minh hơn?

Gần 10 đời thầy ngoại cầm quân ở đội tuyển Việt Nam, không có HLV trưởng nào tạo ra lối chơi có tính cách và bản sắc đậm nét cho đội tuyển Việt Nam như triều đại của ông Calisto. Chính VFF lẫn giới chuyên môn đều thừa nhận sự quý giá của khối tài sản này, thậm chí nó còn sánh ngang với những danh hiệu mà thầy Tô đã đem lại cho bóng đá Việt Nam. Quan trọng hơn, ông Calisto không chỉ tạo dựng cho riêng đội tuyển Việt Nam mà còn có truyền nhân là Olympic Việt Nam.

Di sản của thầy Tô ảnh 1

Dấu ấn thầy Tô để lại, người kế nhiệm sẽ khó thay đổi trong một sớm, một chiều. Ảnh: Quang Thắng

Hiển nhiên, với vốn liếng mà ông Calisto đã để lại trước khi chia tay, người ta thường so sánh hay bức xúc một khi lối chơi được ví là “made in Vietnam” bị phá bỏ dưới thời người kế nhiệm ông Calisto. Bản thân ông thầy người Bồ cũng khuyến cáo trước giờ chia tay rằng, lối chơi mà ông đã tạo dựng cho đội tuyển Việt Nam nên được kế thừa và phát triển lên tầm cao mới. Ông Calisto thậm chí còn “đá thòng” lại rằng, một HLV thông minh thì không làm điều ngu ngốc là hủy bỏ toàn bộ con người, bản sắc có được từ đời HLV trước.

Ông Calisto ví von: “Arsenal trong 5 năm qua không hề giành được bất cứ danh hiệu nào ở giải quốc nội lẫn quốc tế. Vậy mà A.Wenger vẫn được kính trọng vì những gì ông ấy đã tạo dựng được cho CLB này. Sẽ là một điều ngu ngốc nếu ai đó thế chỗ A.Wenger rồi phá bỏ lối chơi, phá bỏ những gì ông ấy đã tạo được cho Arsenal. Ở đội tuyển Việt Nam cũng vậy, tôi không tin là 1 HLV thông minh sẽ lại từ chối kế thừa những gì tôi đã làm được về lối chơi, con người cho đội tuyển”.

Ông Calisto hay người kế nhiệm ông thông minh hơn? Một điều lý thú là cách nay 3 năm, sau khi thế chỗ của A.Riedl, HLV Calisto đã hủy bỏ toàn bộ chiến thuật, cách chơi dưới thời ông thầy người Áo. Chỉ có yếu tố con người là ông Calisto kế thừa từ người tiền nhiệm, nhưng sau đó đã đặt đội ngũ ấy vào phương pháp huấn luyện và tư duy chiến thuật hoàn toàn khác biệt. Dĩ nhiên, ai cũng thấy thay đổi của ông Calisto là hợp lý, và điều ấy đặt cho người kế nhiệm ông thầy người Bồ rào cản cực kỳ lớn để đo đếm về trí... thông minh.

Truyền nhân ở đâu?

Với di sản đã được thừa nhận của thầy Tô, đó có thể là rào cản lớn trong việc “tuyển rể” mới của VFF, bên cạnh những yếu tố như lý lịch đẹp, kinh nghiệm hay lương bổng. Bởi mỗi ông thầy là một cá tính, thiên hướng khác nhau, cho nên không phải ai cũng yêu thích lối chơi tiqui-taca mà ông Calisto gầy dựng cho 2 đội tuyển. Trong khi đó, nếu hủy bỏ một yếu tố đã được thừa nhận, cả VFF lẫn người kế nhiệm chắc chắn đối mặt với vô vàn sức ép và thách thức.

Trên thực tế, chỉ tính riêng mục tiêu đoạt HCV SEA Games 26 mà VFF muốn ấn vào tay người kế nhiệm ông Calisto, chắc chắn khi xây dựng đội hình, vị thuyền trưởng tương lai khó mà thoát được những ảnh hưởng để lại từ ông thầy người Bồ. Già nửa đội hình có thể gánh vác trọng trách ở SEA Games 26 là những con người mà ông Calisto đã sàng lọc và từng thử lửa ở SEA Games 25 trên đất Lào. Nên nhớ, đấy đều là những gương mặt được cho là xuất sắc nhất ở độ tuổi Olympic thời điểm này của bóng đá Việt Nam, vì vậy, HLV kế nhiệm không dễ gì lại phủi tay gạt bỏ.

Cái khó ở chỗ, nếu muốn kế thừa di sản, lối chơi đã được thừa nhận dưới thời HLV Calisto, VFF phải tìm truyền nhân của ông thầy người Bồ. Nếu vậy, những HLV nội như Phan Thanh Hùng, Lê Huỳnh Đức rõ ràng là chiếm lợi thế hơn cả, vì họ thuộc bài lẫn am hiểu con người phù hợp với lối chơi mà ông Calisto đã gầy dựng. Tuy nhiên nếu dùng “truyền nhân” là hàng nội thì VFF chắc chắn thon thót với những vấn đề mà họ rất muốn né như sức ép thành tích, trách nhiệm nếu thất bại.

Di sản của thầy Tô không phải điều hữu hình và VFF cũng tế nhị không nhắc đến khi tuyển rể mới. Nhưng cái cố che giấu, lèn hết vào trong lòng thì lại rất dễ ấm ức và trở thành tác nhân tiêu cực lúc “gặp chuyện”.

Gia Minh

Scandal rúng động bóng đá Việt Nam: Ông Calisto từ chức!

>> Trận đấu của VFF

>> Xung quanh việc HLV Calisto từ chức HLV trưởng đội tuyển Việt Nam: Đếm ngược thời gian đến Muang Thong United

>> Đằng sau một cuộc chia tay

>> HLV Calisto chính thức thôi việc

>> Ông Calisto đã thuộc về người Thái?

>> Lý do của ai?

>> Bất đồng với VFF, ông Calisto xin thôi việc

Tin cùng chuyên mục