'Đêm hoàn hảo' của AC Milan trước PSG

Đó là nhận xét của tiền đạo Olivier Giroud sau khi AC Milan lội ngược dòng thắng PSG ở lượt trận thứ tư vòng bảng Champions League để nuôi hy vọng giành quyền đi tiếp
Olivier Giroud đánh đầu tung lưới Donnarumma (PSG)
Olivier Giroud đánh đầu tung lưới Donnarumma (PSG)

Áp lực đè nặng lên thầy trò Stefano Pioli vì đã thua 3 và hòa 1 trong 4 trận gần đây nhất, chỉ mới có 2 điểm sau 3 trận Champions League. Sức ép càng lớn hơn khi hậu vệ Milan Skriniar trong lần đầu tiên trở lại San Siro (cựu cầu thủ Inter Milan) đánh đầu ghi bàn mở tỷ số cho PSG ở phút thứ 9.

Tốc độ đi bóng của Kylian Mbappe cũng khiến hàng thủ AC Milan ít nhất hai lần vất vả cản phá. Dembele một lần dứt điểm bật cột dọc.

Điều đáng nói là AC Milan không hề sa sút tinh thần sau khi bị dẫn bàn. Rafael Leao bị chỉ trích nhiều nhất trong thời gian qua vì 10 trận trước đó không có bàn thắng nào. Tiền đạo Bồ Đào Nha chơi bó vào trong nhiều hơn nên cơ hội dứt điểm của anh về phía khung thành PSG cũng nhiều hơn. Chỉ 3 phút sau bàn thua, Leao đã có pha tung người móc bóng ngay trong khu vực 5m50 của PSG để gỡ hòa 1-1.

Bàn thắng của Leao thực sự là động lực cho AC Milan tìm kiếm chiến thắng đầu tiên ở Champions League. Leao, Giroud và Musah dứt điểm về phía khung thành của Donnarumma nhưng không thành công cho tới phút 50. Đường chuyền của Theo Hernandez đã được đồng hương Pháp là Giroud ấn định tỷ số 2-1.

Giroud gọi là “đêm hoàn hảo” của AC Milan vì đội đã phản ứng một cách tích cực sau khi bị dẫn bàn, tạo ra nhiều cơ hội theo đúng yêu cầu của HLV Pioli và hạn chế tối đa những sai sót. Mbappe rất đáng gờm nhưng các hậu vệ đã không cho anh cơ hội ghi bàn cho dù có tình huống mặt đối mặt với thủ môn Mike Maignan.

Rafael Leao ăn mừng bàn thắng bằng dấu hiệu: Xin hãy ngừng chỉ trích

Rafael Leao ăn mừng bàn thắng bằng dấu hiệu: Xin hãy ngừng chỉ trích

Người chơi hay nhất trận đấu là Leao được HLV Pioli khen ngợi là thể hiện được đẳng cấp ngôi sao của mình dù vừa trải qua chuỗi trận dài không thể ghi bàn. “Toàn đội chơi rất nỗ lực sau khi bị dẫn bàn và đánh bại đối thủ mạnh nhất bảng. Leao chứng tỏ được giá trị của mình ở trận đấu này và hy vọng tiền đạo Bồ Đào Nha duy trì được phong độ này ở những trận đấu tới”.

Trong khi đó, chính Leao bảo rằng những lời chỉ trích của người hâm mộ đã giúp anh và toàn đội mạnh mẽ hơn. PSG được đánh giá cao hơn, dẫn bàn trước nhưng AC Milan cuối cùng đã giành chiến thắng để nuôi hy vọng giành vé vào vòng knock out. Đội bóng áo sọc đỏ đen sẽ tiếp tục chơi trên sân nhà San Siro ở lượt trận thứ 5 Champions League khi tiếp Borussia Dortmund. AC Milan hiện đang đứng thứ 3 ở bảng F, thua Dortmund 2 điểm nên hoàn toàn có hy vọng lấy được 1 trong 2 vị trí đầu bảng để giành quyền đi tiếp.

Tin cùng chuyên mục