De Jong khẳng định “Tôi sẽ ở lại Barcelona”

Tiền vệ Frenkie De Jong đã làm rõ tin đồn về khả năng tái hợp với ông thầy cũ ở Ajax là Erik ten Hag tại Man.United trong mùa hè này, anh khẳng định đã đặt mục tiêu ở lại Barcelona để tìm kiếm vinh quang dưới triều đại mới của HLV Xavi Hernandez.

Frenkie De Jong và HLV Xavi Hernandez vẫn muốn làm việc cùng nhau.
Frenkie De Jong và HLV Xavi Hernandez vẫn muốn làm việc cùng nhau.

Thời gian gần đây, tân HLV của Man.United là Erik ten Hag rất muốn chiêu mộ tuyển thủ 26 tuổi người Hà Lan như một phần trong quá trình tái thiết Old Trafford. De Jong đã giành chức vô địch Hà Lan và lọt vào bán kết Champions League dưới thời Ten Hag tại Ajax, trước khi chuyển đến Barca vào năm 2019. Tuy nhiên, ở một đội hình đang trong quá trình chuyển giao và có nhiều vấn đề nảy sinh ở Camp Nou, ngôi sao người Hà Lan cũng phải trải qua 3 năm đầu không mấy thành công, với danh hiệu duy nhất là Cúp nhà Vua năm 2021.

Barca mùa giải tới cũng vẫn còn nhiều khó khăn, họ sẽ khởi đầu với giới hạn chi tiêu bắt đầu từ con số âm 144 triệu EUR - đây là mức giới hạn âm duy nhất tại La Liga. Đồng nghĩa, Barca cần phải tìm thêm nhiều nguồn tiền để có thể duy trì hoạt động. De Jong, người đang hưởng lương cao nhất đội và được định giá khoảng 75 triệu EUR, là một trong những tài sản đắt giá nhất nên có tin Barca sẵn sàng lắng nghe mọi đề nghị. Nhưng De Jong mới đây quả quyết trên ESPN của Hà Lan: “Tôi thích ở lại với Barcelona hơn. Đây là CLB trong mơ của tôi. Tôi chưa bao giờ hối hận về sự lựa chọn của mình mặc dù thực tế là tôi từng hy vọng sẽ thắng nhiều danh hiệu hơn những gì tôi đã đạt được. Nhưng tôi chưa bao giờ hối hận về sự lựa chọn của mình”.

Các nguồn tin tiết lộ với ESPN rằng HLV Ten Hag muốn kiểm tra quyết tâm của Barca vào mùa hè này đối với De Jong, nhưng tiền vệ này nhấn mạnh thêm: “Tôi có thể khẳng định rằng hoàn toàn không thỏa thuận gì hoặc bất cứ điều gì chính thức. Hiện tại không có câu hỏi nào về nó cả. Có thể tôi không biết hết mọi trường hợp. Hoặc họ đã không phải nói với tôi. Nhưng tôi không nghĩ vậy”.

HLV Xavi liên tục khẳng định De Jong là cầu thủ quan trọng trong kế hoạch và rất muốn anh ở lại. Chủ tịch Joan Laporta cũng đã tuyên bố CLB đang làm mọi cách để không phải bán cầu thủ, thậm chí còn có thể tăng cường thêm nhân sự cho đội hình. Mới nhất, ESPN tiết lộ Barca sẽ hy vọng thu về khoản tiền mặt lên đến 700 triệu EUR từ việc bán một số tài sản của CLB - bao gồm 49% cổ phần công tỷ bán lẻ của mình là Barca Licensing & Merchandising - để giúp đại tu đội hình vào mùa hè này.

De Jong khẳng định “Tôi sẽ ở lại Barcelona” ảnh 1 Barca quyết tăng cường hàng công bằng Robert Lewandowski.

Barca hiện đã đồng ý ký hợp đồng với hậu vệ Andreas Christensen của Chelsea và tiền vệ Franck Kessie của AC Milan theo dạng chuyển nhượng tự do, trong khi đang tiến hành chuyển nhượng tiền đạo Robert Lewandowski của Bayern Munich, cùng nhiều mục tiêu khác.

Mới đây hôm thứ ba, Chủ tịch La Liga là Javier Tebas tuyên bố Barca không có khả năng ký hợp đồng với Lewandowski. Nhưng Laporta đã đáp lại sau đó trong ngày: “Tôi sẽ yêu cầu Tebas không đưa ra bình luận về việc liệu Barca có thể ký hợp đồng với một cầu thủ hay không. Rõ ràng là ông ta đang làm tổn hại đến lợi ích của Barca. Tôi không biết ông ta đưa ra những bình luận này một cách tự nguyện hay không tự nguyện. Nếu tự nguyện, đó là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy ông ta muốn làm tổn hại đến lợi ích của Barca. Nếu không, đó là bằng chứng nữa cho thấy ông ta không kiềm chế được lời nói, và muốn đánh bóng tên tuổi của mình”.

Tin cùng chuyên mục