Đấu trường UFC - Sẽ có trận “tái chiến” giữa Khabib và Conor

Chủ tịch của UFC, ông Dana White, tin rằng, trận “tái chiến” giữa “Đại bàng xứ Dagestan” là Khabib Nurmagomedov và “Gã Ailen láo xược” Conor McGregor nên diễn ra trong năm nay, năm 2019, sau khi Ủy ban thể thao Nevada (NSAC) giải quyết xong các vấn đề “hậu sự cố” của sự kiện UFC 229..

Khả năng sẽ có trận tái chiến giữa Khabib và Conor trong năm 2019 này
Khả năng sẽ có trận tái chiến giữa Khabib và Conor trong năm 2019 này

White đã nói lời mà rất nhiều CĐV hâm mộ môn MMA muốn nghe trên TMZ Sports: “Mọi người đều muốn xem trận tái chiến này. Nhưng đầu tiên, chúng tôi cần có phán quyết của Ủy ban thể thao Nevada quanh sự cố trong trận đấu lần trước, sau đó, bạn cần tính toán đến cục diện hiện tại của hạng cân nghẹ của UFC. Max Holloway sẽ tiến lên như thế nào? Điều gì sẽ diễn ra với Tony Ferguson?”.

“Đương nhiên, cả Conor lẫn Khabib đều cần phải đánh bại các đối thủ trước mặt, nếu muốn tiến đến trận tái chiến. Chúng ta hãy chờ xem trong bao lâu. Nhưng nếu mọi thứ tiến triển theo kế hoạch, trận tái chiến đáng chú ý này sẽ diễn ra ngay trong năm 2019”, Chủ tịch White đánh giá về cơ hội của trận đấu.

Chủ tịch của UFC cũng đã có những chia sẻ về trận đấu biểu diễn mới đây của Floyd “Money Mayweather”, trận đấu mà Mayweather đã kiếm được đến 9 triệu USD chỉ trong chưa đầy 3 phút đồng hồ. White cho biết trên Boxing Scene: “Tôi đã từng nói với Mayweather, nếu anh ta muốn tái đụng độ với người của tôi, anh ta phải đến với chúng tôi. Nhiều người biện hộ anh ta là một võ sĩ vĩ đại, nhưng tại sao chúng tôi phải đến với anh ta, mà không phải anh ta đến với chúng tôi? Tôi đã thương thảo một đề nghị với Mayweather, nhưng anh ta đã chọn một gã tào lao nào đó người Nhật Bản”.

Trong khi đó, ông bầu của Khabib, Ali Abdel-Aziz, cho biết, Khabib hiện đang đi nghỉ ở “thiên đường” tại quê nhà Dagestan và vốn không hề quan tâm đến việc NSAC sẽ đưa ra phán quyết – án phạt gì nhắm vào anh. Abdel-Aziz nói: “Nghe nè, Khabib đang nghỉ ngơi và trải nghiệm quãng thời gian tuyệt vời ở thiên đường Dagestan. Cậu ấy thậm chí không nghĩ đến phán quyết sắp tới. Đừng lo, cứ để nhà chức trách làm việc của họ”.

“Còn sau đó thì sao ư? Sẽ là những trận đấu cả núi tiền. Khabib không cần đấu với ai chỉ để duy trì di sản của cậu ấy. Cậu ấy có thành tích toàn thắng 27 trận ở MMA, và toàn thắng 12 trận ở UFC. Cậu ấy chưa hề bị đánh bại. Cậu ấy đã tạo nên cả một núi thành tích đồ sộ mà không cần thuốc này, thuốc kia. Ở đây, chúng ta đang nói đến một võ sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại đấy nhé”, Abdel-Aziz nói.

Phiên điều trần của NSAC để xử lý hậu quả của sự cố sau sự kiện UFC 229 sẽ được tổ chức vào ngày 29-11 tới đây. Ban đầu, phiên điều trần này dự kiến diễn ra hồi tháng 10 năm ngoái, nhưng sau đó đã được dời đến tháng 12 “vì yếu tố phức tạp”, để rồi, NSAC lại một lần nữa phải dời lại phiên điều trần sang giai đoạn cuối tháng Giêng năm nay.

Tin cùng chuyên mục