Đấu trường UFC: Khabib không bị tước đai, nhưng McGregor bị cấm thi đấu 1 tháng

Chủ tịch của UFC – ông Dana White – vừa phải muối mặt tuyên bố, UFC sẽ không tước đai vô địch hạng nhẹ của Khabib Nurmagomedov sau vụ loạn đả lộn xộn ở UFC 229 vào cuối tuần rồi. Tuy vậy, “bại tướng” của Khabib – Conor McGregor – lại nhận thêm 1 tin “đắng” khi bị cấm thi đấu 1 tháng.

Khabib sẽ giữ đai UFC
Khabib sẽ giữ đai UFC

Chủ tịch của UFC từng dọa tước đai của Khabib sau khi anh này và “băng đảng” của anh này dần cho McGregor và “băng đảng” của võ sĩ người Ailen một trận ra trò ngay sau khi sự kiện UFC 229 vừa mới khép lại. Thậm chí, White cũng dọa sẽ cho cảnh sát Las Vegas bắt giữ Khabib vì tội hành hung (ngoài khuôn khổ của trận đấu) nhưng võ sĩ xứ Dagestan đã khẳng khái đáp trả: “Nếu bắt tôi, hãy để tôi đeo chiếc đai vô địch của UFC”.

Tuy vậy, sau khi cân nhắc thiệt hơn, White đã quyết định không tước đai vô địch hạng nhẹ của Khabib, bất chấp việc Ủy ban thể thao Nevada (NSAC) vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng, rằng liệu họ có cấm Khabib thượng đài trên đất Mỹ nữa hay không. Động thái của White được cho là để “mở đường” cho “trận tái đấu đòi đai” của McGregor mà nếu có thể được tổ chức, sẽ là “một vựa tiền không lồ vô tiền khoáng hậu” của đấu trường UFC. UFC cần Khabib đứng ở đó để thách thức McGregor – vốn là “đệ tử ruột” của Chủ tịch White – quay trở lại, và McGregor sẽ quay trở lại dù đối mặt với viễn cảnh thua “sấp mặt” thêm một lần nữa.

Chủ tịch White cho biết: “Anh ta sẽ bị cấm thi đấu 6 tháng, hoặc có lẽ bạn sẽ cho anh ta “ngồi chơi xơi nước” trong khoảng thời gian từ 4 tháng đến 6 tháng. Nếu Ủy ban ở Nevada ra án cấm thi đấu dành cho anh ta, thì người ta sẽ thực thi án phạt cấm thi đấu dành cho anh ta. Chúng tôi sẽ không đi vòng quanh Ủy ban thể thao của đất nước này chỉ vì 1 trận đấu. Anh ta sẽ ngồi ngoài, nghỉ ngơi một thời gian, và vậy thôi!”.

“Chắc chắn, anh ta sẽ giữ lại đai vô địch. Trong khi người ta đang nói đến chuyện giam lại khoản tiền thưởng của anh ta (2 triệu USD “tiền tươi), thì tôi không nghĩ điều đó nên xảy ra. Tôi nghĩ rằng, họ chỉ nên phạt anh ta 250 ngàn USD (họ ở đây không ai khác hơn ngoài UFC, mà UFC cũng chính là White vậy!)”, Chủ tịch White tuyên bố.

Đây là phát ngôn với giọng điệu "dịu dàng" hơn rất nhiều so với những gì mà White đã nóng giận thốt ra ngay sau khi chứng kiến Khabib và “băng đảng” mang trận chiến ra ngoài khuôn khổ - ngoài quãng thời gian thi đấu chính thức và ngoài cả… sàn đài.

Chủ tịch White cũng nói với vẻ đầy thông cảm dành cho võ sĩ người Nga: “Tôi không nghĩ có quá nhiều người hiểu tại sao anh ta lại làm như vậy, nhưng rõ ràng anh ta không nên làm như vậy. Anh ta là nhà vô địch thế giới. Anh ta chỉ vừa đánh bại Conor trước sự quan sát của cả thế giới. Khi bạn đứng đó với cái đai vô địch quấn quanh người, bạn là kẻ chiến thắng, và những kẻ khác la mắng vào mặt bạn chẳng có ý nghĩa gì cả”.

Trong khi Khabib sẽ không bị tước đai, chỉ chờ phán quyết từ NSAC, McGregor lại bị cấm thi đấu 1 tháng vì lý do sức khỏe. Theo chính NSAC, võ sĩ người Ailen sẽ bị cấm tập luyện cho đến 28-10 và cấm thượng đài ở bất kỳ môn đấu võ đối kháng nào (võ tự do, quyền Anh) trên đất Mỹ cho đến ngày 6-11. Sau đó, anh sẽ phải tiến hành kiểm tra sức khỏe để được xác nhận có thể tiếp tục thi đấu võ đối kháng đỉnh cao thì mới được quay trở lại sàn đài.

Sau một thời gian dài chỉ lo “ăn chơi” và xây dựng hình ảnh truyền thông, McGregor đã trình diễn một bộ mặt cực kỳ tệ hại trong trận đọ sức với võ sĩ chuyên “ăn tập” là Khabib và nếu không có màn vỗ tay xin tha (xin “tha mạng”?), chẳng biết Khabib sẽ còn làm điều gì với cái cổ yếu đuối của McGregor.

Đấu trường UFC: Khabib không bị tước đai, nhưng McGregor bị cấm thi đấu 1 tháng ảnh 1 McGregor có thể lực rất yếu trong trận đọ sức với Khabib

Tin cùng chuyên mục