Hôm qua 4-11, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã thông qua đề án thành lập Công ty Tổ chức giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF). Tuy nhiên, VFF ngay lập tức “trói” quyền hạn của VPF bằng một loạt yêu cầu. Cụ thể: “Phải phù hợp với mô hình tổ chức của bóng đá Việt Nam, là thành viên của VFF. Điều lệ công ty phải công nhận việc thực hiện các quy định của VFF và các tổ chức mà VFF là thành viên”.
VFF sẽ xúc tiến thành lập VPF phù hợp với mục tiêu và kịp tiến độ được đề ra trong đề án, nghĩa là trước khi mùa bóng mới khai mạc vào cuối năm 2011. Tuy nhiên, đại hội của VFF lại không bàn kỹ về chuyện có cổ phần vào công ty này hay không mà chỉ giao cho thường trực Ban chấp hành VFF làm việc tiếp với các ông bầu. Trong khi đó, chính vấn đề cổ phần đang là nút thắt trong mối quan hệ giữa VFF và VPF.
Theo nhận định của chúng tôi, với những “rào cản kỹ thuật” nói trên, dù VPF có ra đời thì quyền lực của nó cũng sẽ khó mà đáp ứng được các yêu cầu cải tổ mà dư luận đang trông đợi. Thêm vào đó, đã có thông tin là ông Lê Hùng Dũng, Phó Chủ tịch VFF sẽ đảm nhiệm chức danh chủ tịch của VPF. Như vậy, nếu VFF giữ cổ phần chi phối thì coi như họ vừa nắm tiền và giữ cả quyền tại VPF. Nói cách khác, VPF khó mà tạo sự khác biệt so với ban tổ chức các giải trước đây.
Trong khi đó, Thứ trưởng Lê Khánh Hải, đại diện Bộ VH-TT-DL, đề nghị VFF cần xây dựng mô hình quản lý bóng đá chuyên nghiệp đặc thù, để giải quyết hài hòa giữa những vấn đề liên quan tới lợi ích kinh tế của những đối tượng tham gia hoạt động bóng đá chuyên nghiệp với trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân và tinh thần dân tộc.
Cũng tại đại hội, hợp đồng độc quyền 20 năm với AVG vẫn được VFF bảo lưu quan điểm là tiếp tục tuân thủ chứ không giao về cho VPF. Nhân dịp này, VFF cũng thành lập Ban trọng tài và bổ nhiệm ông Dương Vũ Lâm làm trưởng ban.
Đ. LINH