Đại hội thể thao toàn quốc: VĐV pencak silat Thanh Hoá ưu thế ở bảng xếp hạng chung cuộc

Pencak silat là môn võ thuật tiếp theo đã kết thúc thi đấu tại Đại hội thể thao toàn quốc năm nay.
Nam võ sĩ Nguyễn Văn Trí (trái) đã giành tấm HCV quan trọng cho đoàn thể thao Công an Nhân dân. Ảnh: KHÁNH VY
Nam võ sĩ Nguyễn Văn Trí (trái) đã giành tấm HCV quan trọng cho đoàn thể thao Công an Nhân dân. Ảnh: KHÁNH VY
Môn pencak silat đã bế mạc sau ngày thi đấu 10-12 ở nhà thi đấu công ty than Hà Lầm (Quảng Ninh).
17 trận chung kết đối kháng dành cho nam, nữ tại giải ở các hạng cân thi đấu vào ngày cuối các ngôi vô địch thuộc về Đỗ Thị Hương Mơ (Phú Thọ) hạng 50kg nữ, Bùi Bá Đức (Hưng Yên) hạng 50kg nam; Trần Thị Diễm Hương (An Giang) hạng 55kg nữ, Nguyễn Thế Vũ (Thanh Hoá) hạng 55kg nam, Lê Thị Vân Anh (Thanh Hoá) hạng 60kg nữ, Đào Thị Hồng Nhung (Hải Phòng) hạng 65kg nữ, Nguyễn Duy Tuyến (Bắc Ninh) 85kg nam; Lê Sĩ Kiên (Hải Dương) hạng 90kg nam, Vũ Văn Kiên (Thanh Hoá, 60kg nam), Nguyễn Xuân Trúc (Quảng Ninh, 65kg nam), Nguyễn Thị Cẩm Nhi (An Giang, 70kg nữ), Phạm Tuấn Anh (Thanh Hoá, 70kg nam), Quàng Thị Thu Nghĩa (Sơn La, 75kg nữ), Trần Đình Nam (Hải Dương 75kg nam), Nguyễn Tấn Sang (TP.HCM, 80kg), Nguyễn Văn Trí (Công an Nhân dân) hạng 95kg nam và Lê Văn Toàn (Đà Nẵng, 110kg nam).  
Khép lại tranh tài, đơn vị Thanh Hoá dẫn đầu toàn đoàn với thành tích 4 HCV, 3 HCB, 3 HCĐ. hạng nhì là Hà Nội với 4 HCV, 2 HCB, 4 HCĐ; thứ ba là đoàn An Giang với 2 HCV, 2 HCB.
Đại hội thể thao toàn quốc: VĐV pencak silat Thanh Hoá ưu thế ở bảng xếp hạng chung cuộc ảnh 1 Đội pencak silat Hà Nội đã nỗ lực nhưng chỉ có các tấm HCV biểu diễn và vắng mặt ở chung kết đối kháng đầy đáng tiếc. Ảnh: KHÁNH VY
Bất ngờ lớn nhất của môn pencak silat tại Đại hội thể thao toàn quốc năm nay chính là việc thể thao Hà Nội thua hoàn toàn ở các nội dung đối khánh và không có võ sĩ nào góp mặt ở chung kết của 17 hạng cân. Pencak silat Haf Nội chỉ giành được HCV tại nội dung biểu diễn.

Tin cùng chuyên mục