Đại hội thể thao toàn quốc: Những con người “tay ngang” gây bất ngờ

Môn 3 môn thế thao phối hợp (triathlon) là một trong những môn có sự hấp dẫn riêng và thú vị hơn cả trong các cuộc tranh tài thì tính bất ngờ đã xảy ra.
Kim Tuyến là cựu kình ngư nổi danh nhưng năm nay đã trở lại và giành HCV aquathlon Đại hội. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Kim Tuyến là cựu kình ngư nổi danh nhưng năm nay đã trở lại và giành HCV aquathlon Đại hội. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nói tới triathlon của Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022, ai cũng phải trầm trồ thán phục trước những kết quả thành công của các VĐV lên ngôi vô địch một số nội dung ban đầu đã tranh tài.Sự thành công của Lâm Quang Nhật để giành tấm HCV đầu tiên ngay trong ngày tranh tài 18-12 ở Tuần Châu (Quảng Ninh) giúp đội triathlon TPHCM nằm trong nhóm các đội có ngôi vô địch ở môn này tại Đại hội năm nay là không quá bất ngờ.

Bởi lẽ, Nhật có không dưới 3 năm làm quen với triathlon. Tính tới lúc này, Nhật là một trong những VĐV có nhiều kinh nghiệm nhất ở triathlon và thú vị rằng, Lâm Quang Nhật thành danh ở thuở ban đầu còn là VĐV đội bơi TPHCM và đội tuyển bơi quốc gia.

Kế tới, Nguyễn Thị Kim Cương là người mới với triathlon nữ nhưng cô gái người Cần Thơ lại quá quen thuộc của làng xe đạp nữ Việt Nam. Thậm chí, Kim Cương còn là thành viên đội xe đạp nữ Việt Nam đã giành HCV SEA Games 31 vừa qua tại Hòa Bình. Tính theo thời gian, Kim Cương mới 5 năm tập luyện cùng đội xe đạp trẻ Cần Thơ (bắt đầu từ năm 2017).

Năm 2021, cua-rơ này lần đầu được tập trung đội tuyển xe đạp Việt Nam. Dù thế, cô đã có những thành công nhất định với môn thể thao thế mạnh này. Ở tuổi 22, Kim Cương từng chia sẻ, tôi luôn tâm niệm khi tập luyện và thi đấu đều nỗ lực thì mới có được kết quả tốt nhất. Tấm HCV nội dung sprint triathlon (bơi – đạp xe – chạy bộ) của Kim Cương là tấm HCV đầu tiên mà thể thao Cần Thơ có trong môn này tại một kỳ Đại hội thể thao toàn quốc. Chính đại diện đơn vị Cần Thơ cũng phải nói rằng cô gái “tay ngang” này làm nên điều quá bất ngờ vì các đối thủ như Nguyễn Thị Trà My (Hậu Giang) hay Lâm Túc Ngân (TPHCM) là quá mạnh và quá nổi tiếng.

Kim Cương đã có HCV cho thể thao Cần Thơ. Ảnh: K.TRẦN Tuy thế, thể thao là thể thao. Người không có được sự chú ý lại gây bất ngờ và hoàn thành với tấm HCV quý giá. Nguyễn Thị Kim Cương đã là ví dụ cụ thể nhất. Trong khi đó, nhà vô địch duathlon (đạp xe – chạy bộ) nữ là Nguyễn Thị Thúy Vân của thể thao Khánh Hòa tại Đại hội thể thao toàn quốc năm nay là bất ngờ tiếp theo. Thúy Vân là gương mặt quen thuộc của điền kinh Khánh Hòa trong các cự ly chạy dài và khi chuyển sang quen thuộc duathlon thì cô vượt người nổi tiếng Nguyễn Thị Phương Trinh (HậuGiang) để giành HCV tại Tuần Châu (Quảng Ninh).

Ấy vậy, vừa chạy bộ,vừa đạp xe của nội dung duathlon thì cô đã chứng tỏ năng lực của mình không dễ bị khuất phục. “Chúng tôi xem đây là một bất ngờ nhưng xin chúc mừng em Vân vì sự khổ luyện mang lại thành công cho các nhân em và thể thao đơn vị chúng tôi”, Giám đốc Trung tâm huấn luyện và đào tạo thi đấu TDTT tỉnh Khánh Hòa – ông Nguyễn Minh Đạt bày tỏ.

Ở ngày thi đấu 19-12, Nguyễn Thị Kim Tuyến (TPHCM) đã được vinh danh là gương mặt tiếp theo giành HCV cho đội triathlon của TPHCM. Sau nhiều năm vắng bóng ở các cuộc thi đấu thể thao chuyên nghiệp, Kim Tuyến – vốn là cựu kình ngư nổi danh của bơi lội TPHCM – đã trở lại cuộc đấu Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 và giành HCV nội dung aquathlon (bơi – chạy bộ). Thành tích 21 phút 33 giây của cô sau khi hoàn tất 500m bơi và 2,5km chạy bộ đủ để xếp nhất và giành tấm HCV đầy quan trọng. Thú vị hơn, Kim Tuyến đã vượt qua Nguyễn Thị Trà My (HậuGiang) – người được đánh giá rất mạnh trong nội dung này. Và thực tế, Kim Tuyến cũng là một VĐV “tay ngang” với 3 môn thể thao phối hợp nhưng khi con người đã có tố chất thì họ vẫn dễ dàng vượt qua các thử thách để chiến thắng.

Tin cùng chuyên mục