Đại hội thể thao toàn quốc: Em trai tuyển thủ judo Thanh Thủy giành HCV vô địch

Môn judo đã thi đấu tại nhà thi đấu Hoài Đức (Hà Nội) và những võ sĩ tốt nhất môn đấu này đã bước vào thi đấu, giành được HCV.

Nam VĐV Hoàng Thành đã có HCV quan trọng cho judo Ninh Bình ở Đại hội năm nay. Ảnh: C.NGUYỄN
Nam VĐV Hoàng Thành đã có HCV quan trọng cho judo Ninh Bình ở Đại hội năm nay. Ảnh: C.NGUYỄN

Tại 9 hạng cân đối kháng thi đấu sớm nhất của judo nằm trong chương trình thi đấu chính thức của Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022, judo Ninh Bình có niềm vui chiến thắng khi nam VĐV Nguyễn Hoàng Thành đoạt HCV hạng 55kg nam. Tại chung kết, Hoàng Thành vượt qua đối thủ Nguyễn Văn Thanh của judo Quân đội, mang về tấm HCV tiếp theo cho thể thao Ninh Bình tại Đại hội thể thao toàn quốc năm nay.

Nguyễn Hoàng Thành chính là em trai ruột của nữ võ sĩ Nguyễn Thị Thanh Thủy trong môn judo và đội tuyển thể thao Việt Nam. Tại SEA Games 31 vừa qua, hai chị em Hoàng Thành, Thanh Thủy thi đấu và cùng giành HCV ở các hạng cân của mình. Cả 2 cùng khoác áo đơn vị Ninh Bình

Vào lúc này, judo TPHCM đang chiếm ưu thế trên bảng xếp hạng khi các VĐV đã có 3 HCV ngay trong ngày đầu tiên (11-10) của giải. Các tấm HCV của judo TPHCM là của Phạm Quốc Quân (50kg nam), Lê Nguyễn Hùng Cường (60kg nam) và Trương Hoàng Phúc (66kg nam). Trong khi đó, judo Bình Dương đã giành được HCV đầu tiên khi tuyển thủ quốc gia Nguyễn Tấn Công của đơn vị này đã chiến thắng tại hạng 73kg nam. Tại một trận chung kết khác, Dương Thanh Thanh ( trên 78kg nữ) thắng võ sĩ Hoàng Bùi Thùy Linh (Bình Phước) mang về tấm HCV quan trọng cho thể thao Cần Thơ ở môn võ này.

VĐV thi đấu nỗ lực tại nhà thi đấu Hoài Đức (Hà Nội). Ảnh: TUẤN ANH

Judo của Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 tổ chức tại nhà thi đấu Hoài Đức (Hà Nội) là nơi đã phục vụ SEA Games 31. Năm nay, Đại hội quy tụ 21 đơn vị tham dự với hơn 200 võ sĩ góp mặt tranh 27 bộ huy chương dành cho đối kháng và biểu diễn. Đối kháng cá nhân có 18 bộ huy chương, đối kháng đồng đội có 4 bộ huy chương và 5 bộ huy chương dành cho biểu diễn. Ngày 15-12 là ngày tranh tài cuối của judo tại Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022.

Tin cùng chuyên mục