Đại hội thể thao toàn quốc: Đi tìm lời giải cho judo Hà Nội

Ít ai nghĩ rằng tại Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022, thể thao Hà Nội vẫn chưa có được tấm HCV nào của môn judo trong khi nhiều đơn vị khác đã thành công với niềm vui này.

VĐV judo thi đấu sôi nổi tại Đại hội thể thao toàn quốc ở nhà thi đấu Hoài Đức (Hà Nội). Ảnh: V.N.T
VĐV judo thi đấu sôi nổi tại Đại hội thể thao toàn quốc ở nhà thi đấu Hoài Đức (Hà Nội). Ảnh: V.N.T

Ngày thi đấu thứ 2 của môn judo tại Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 được tổ chức ở nhà thi đấu Hoài Đức (Hà Nội) thì chủ nhà vẫn... “trắng” HCV. Chữ “trắng” ở đây hiểu hoàn toàn theo nghĩa đen là VĐV judo Hà Nội chưa giành được tấm HCV nào.

Thành tích huy chương duy nhất trong ngày của đội judo Hà Nội chỉ là tấm HCĐ hạng 90kg nam do võ sĩ Nguyễn Văn Thịnh đạt được.

SEA Games 31 vừa qua, đóng góp vào thành phần đội tuyển judo quốc gia, judo Hà Nội có HLV Nguyễn Tuấn Học cùng các VĐV Đỗ Thu Hà, Nguyễn Thị Hường. Tuy thế, thành tích Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 qua 2 ngày với các nội dung quan trọng đã diễn ra mà VĐV judo Hà Nội chỉ có được 2 tấm HCĐ thì rõ ràng đây là điều mà người làm thể thao thủ đô phải ngẫm nghĩ. Hiện tại, thể thao học đường tại Hà Nội có môn judo phát triển đối với nhiều học sinh và sinh viên. Mặc dù vậy, thể thao thành tích cao về kết quả thi đấu của judo Hà Nội lại chưa thành công. Năm ngoái, khi thi đấu vô địch quốc gia 2021, các võ sĩ judo của Hà Nội giành được 3 tấm HCV thế nhưng so về kết quả với các đơn vị phía Nam thì judo thủ đô vẫn cần sự điều chỉnh hiệu quả hơn.

Tính tới lúc này ở môn judo Đại hội thể thao toàn quốc, ngoài TPHCM đang ưu thế ở vị trí dẫn đầu thì các đơn vị Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, Cần Thơ, Ninh Bình, Trà Vinh, Thanh Hóa, Bắc Ninh đã có VĐV đạt HCV. Điều đáng kể, judo là môn thuộc nhóm thi đấu chính thức của ASIAD và Olympic đồng thời đội tuyển judo Việt Nam luôn nỗ lực tìm các tấm vé chính thức thi đấu Olympic để khẳng định vị thế ở môn này nhưng đơn vị luôn xem là lá cờ đầu thể thao cả nước là Hà Nội không tạo dựng được thứ hạng tại judo trong nước là đáng bàn.

Tại ngày tranh tài 11-12, nữ tuyển thủ quốc gia đồng thời là VĐV của thể thao Ninh Bình – Nguyễn Thị Thanh Thủy vô địch hạng 52kg sau khi thắng Hà Thanh Thư (Bà Rịa-Vũng Tàu) tại chung kết. Tấm HCV của Thanh Thủy là HCV thứ 2 của thể thao Ninh Bình trong môn này nhưng đáng mừng hơn, gia đình nữ tuyển thủ này cùng lúc có 2 chị em là Thanh Thủy, Hoàng Thành vô địch hạng cân cá nhân tại Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022.

Tin cùng chuyên mục