Đại hội thể thao toàn quốc: Bóng bàn Hà Nội xưng vương nam, nữ đồng đội

Bóng bàn thủ đô đã có niềm vui kép đầu tiên tại Đại hội thể thao toàn quốc năm nay sau khi các tay vợt đã chơi đầy cố gắng để mang về 2 ngôi vô địch đồng đội nam và đồng đội nữ.

Các tay vợt nữ Hà Nội ăn mừng chiến thắng vô địch. Ảnh: TIẾN HÙNG
Các tay vợt nữ Hà Nội ăn mừng chiến thắng vô địch. Ảnh: TIẾN HÙNG

Hai trận chung kết đồng đội nam và đồng đội nữ của môn bóng bàn nằm trong chương trình thi đấu chính thức Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 chỉ khép lại khi đồng hồ điểm gần 23 giờ khuya tại nhà thi đấu tỉnh Hải Dương tối 13-12. Và, chiến thắng chung cuộc đều thuộc về đội nam và nữ Hà Nội.

Chung kết nam là trận so tài đầy chất lượng giữa 2 đơn vị đang có sự đào tạo tốt nhất quốc gia lúc này là Hà Nội và Hải Dương. Chính vì thế, 3 tay vợt của mỗi bên đều cống hiến những trận đấu đỉnh cao nhất về chuyên môn đồng thời khiến khán giả có mặt trên khán đài cũng phải nín thở theo dõi.

Đánh tiên phong của trận chung kết là Nguyễn Đức Tuân (Hải Dương) gặp Đinh Anh Hoàng (Hà Nội). Với bản lĩnh của tay vợt đang là đương kim vô địch đơn nam SEA Games 31, Đức Tuân thắng đàn em Anh Hoàng với tỉ số 3-2 (11/9, 9/11, 11/9, 7/11, 11/4) nhưng đây được xem là trận đấu đạt chuyên môn cao nhất tính tới lúc này của giải. Thậm chí, trong pha bóng hấp dẫn dài hơi nhất, 2 tay vợt đã phải mất gần 5 phút mới kết thúc được và Đức Tuân là người thắng ở điểm bóng này.

Đinh Anh Hoàng đã chơi khá hay tại trận chung kết đồng đội nam năm nay. Ảnh: DUY LINH

Tuy nhiên, tại các trận tiếp theo, Nguyễn Anh Tú (Hà Nội) thắng Đoàn Bá Tuấn Anh (Hải Dương) 3-0 rồi Lê Đình Đức (Hà Nội) thắng Bùi Hữu Huy (Hải Dương) 3-0 và Nguyễn Anh Tú thắng Nguyễn Đức Tuân (Hải Dương) 3-1 qua đó giúp đội nam Hà Nội thắng tổng tỉ số 3-1 và giành tấm HCV đồng đội nam.

Diễn ra cùng thời điểm, chung kết đồng đội nữ là cuộc đấu trí giữa Hà Nội với Công an Nhân dân. Nguyễn Thị Nga (Hà Nội) đã đánh tiên phong và không khó khăn để vượt qua Nguyễn Thị Việt Linh (Công an Nhân dân) với kết quả 3-0 (11/5, 11/2, 12/10). Tiếp đó, Nguyễn Thị Huyền Trang (Hà Nội) không thể vượt qua Phan Hoàng Tường Giang (Công an Nhân dân) khi gác vợt 0-3. Tuy nhiên, lần lượt Trần Mai Ngọc và Nguyễn Thị Nga đã chơi hiệu quả tại 2 trận còn lại để chiến thắng trước Nguyễn Thùy Kiều My và Phan Hoàng Tường Giang của Công an Nhân dân đưa trận đấu khép lại với thắng lợi chung cuộc 3-1 cho đội nữ Hà Nội. Chiến thắng đã giúp nữ Hà Nội có tấm HCV.

Trước khi dự Đại hội thể thao toàn quốc năm nay, bóng bàn Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu từ 2 tới 3 tấm HCV và khi đã giành được 2 HCV đồng đội, các tay vợt đã giải tỏa được phần nào áp lực về thành tích chỉ tiêu.

Tin cùng chuyên mục