Ngày thi đấu áp chót, Muay bãi biển và thể hình đã giúp đoàn thể thao Việt Nam nhân đôi số HCV so với trước (8HCV, 11 HCB và 20 HCĐ), nhờ vậy đoàn đã vươn lên vị trí thứ 5.
Ở môn Muay bãi biển, trận đấu căng thẳng và đáng xem nhất vẫn là ở hạng cân 57kg nam khi Nguyễn Trần Duy Nhất gặp VĐV người Kazakhstan ở trận chung kết. Gặp bất lợi về thể hình nhưng Duy Nhất lại sử dụng khá hiệu quả những đòn chân để ghi điểm cho mình. Bằng những cú đá vòng cầu vào ngực và đầu đối phương, Duy Nhất đã giành chiến thắng 5-0 chung cuộc. Ngoài ra, Bùi Yến Ly cũng có một trận đấu xuất sắc khi vượt qua võ sĩ chủ nhà Thái Lan ở trận chung kết hạng cân 54kg nữ để đoạt HCV.
![]() |
Nguyễn Trần Duy Nhất (giữa hàng trên) xuất sắc hạ gục đối thủ Kazakhstan giành chiếc HCV.
Môn thể hình, Việt Nam đã xuất sắc giành 2 HCV nhờ công của Nguyễn Hải Âu (chiều cao đến 1m65) và Sê Pha (chiều cao đến 1m68) và 1 HCB của Trần Hữu Thuận (chiều cao đến 1m72). Với thành tích này, đội Việt Nam đứng đầu bảng tổng sắp huy chương môn thể hình.
Môn điền kinh bãi biển, VĐV Bùi Thị Thu Thảo giành được HCB ở nội dung nhảy xa nữ với thành tích 5m35. Môn bóng ném bãi biển, mặc dù thua trước Trung Quốc ở hiệp 1, nhưng đội Việt Nam vẫn kiên trì tận dụng cơ hội ghi điểm để thắng ngược ở hiệp 2 với tỷ số 15-13. Sau 7 loạt ném luân lưu, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng với tỷ số 12-10 để giành hạng Ba chung cuộc.
Ở ngày bế mạc, đoàn Việt Nam chỉ còn thi đấu trận chung kết môn cầu mây bãi biển (nội dung đội tuyển 4 người) vào lúc 9 giờ 30 tại Patong. Nếu giành được HCV ở môn thi đấu cuối cùng này thì có nhiều khả năng đoàn thể thao Việt Nam sẽ lần đầu tiên kết thúc một đại hội thể thao châu lục ở vị trí thứ 4.
Tin, ảnh: KIỀU NGA
(từ Phuket)