Đà Nẵng và Hà Tĩnh vẫn... trong tầm ngắm

Sau vòng 18 V-League 2022, cuộc đua trụ hạng tiếp tục hấp dẫn khi hai đại diện của TPHCM hoán đổi vị trí cuối bảng, trong khi đó Đà Nẵng và Hà Tĩnh tiếp tục lỡ cơ hội thoát hiểm trên sân nhà. 

Đà Nẵng và Hà Tĩnh gây nhiều thất vọng từ đầu lượt về
Đà Nẵng và Hà Tĩnh gây nhiều thất vọng từ đầu lượt về

Điều đáng lo cho hai đội này là lực lượng thiếu chiều sâu, chủ yếu dựa vào sức trẻ và các ngoại binh nên khi lâm vào thế khó thì rất nhọc trong nỗ lực đào thoát. 

Với trường hợp Đà Nẵng, sau giai đoạn đầu mùa tạo dấu ấn với dàn cầu thủ trẻ và gây khó khăn cho nhiều đối thủ mạnh, đội bóng sông Hàn đột ngột sa sút ở những vòng vừa qua. Gần nhất là trận thua đầy thất vọng trước Becamex Bình Dương ngay trên sân nhà với tỷ số 0-4 và kéo dài chuỗi trận thất vọng từ hòa đến thua lên con số 6.

Đà Nẵng và Hà Tĩnh vẫn... trong tầm ngắm ảnh 1 Hà Tĩnh để lỡ nhiều cơ hội thoát đi và đang tự làm khó mình
Hà Tĩnh cũng không khá hơn, đội bóng của HLV Nguyễn Thành Công đã thua đủ 2 trận trước CLB Sài Gòn - đối thủ trực tiếp tranh trụ hạng, rồi không tận dụng được ưu thế sân nhà, gần nhất là việc bị SLNA cầm hòa ở vòng 18 ngay tại Hà Tĩnh. Thực lực của Hà Tĩnh cũng tương tự như Đà Nẵng, chủ yếu dựa vào dàn cầu thủ trẻ, trong khi ngoại binh cũng ở mức trung bình. Chính điều đó làm cho họ thiếu đi sức mạnh, tính đột phá để tranh thoát khỏi nhóm cuối. 
Đà Nẵng và Hà Tĩnh vẫn... trong tầm ngắm ảnh 2 Đà Nẵng thua Bình Dương 0-4 ngay trên sân nhà ở vòng 18

 Chính sự phập phù của hai đội trên mà hy vọng của hai đội TPHCM và Sài Gòn trong cuộc lội ngược dòng vẫn luôn được duy trì và có thể hoán đổi thứ hạng bất kỳ vòng đấu nào. Một kịch bản, nếu Hà Tĩnh hoặc Đà Nẵng rơi xuống cuối bảng thì họ rất khó để thoát hiểm so với CLB TPHCM hay CLB Sài Gòn.

Trước mắt, bộ đôi này vẫn còn trong... tầm ngắm của hai chiến lượt gia nhiều kinh nghiệm Lê Huỳnh Đức và Vũ Tiến Thành. 

Tin cùng chuyên mục