HLV lão làng người Thụy Điển là Sven-Goran Eriksson năm nay 76 tuổi. Đội bóng gần nhất ông dẫn dắt là đội tuyển quốc gia Philippines trong khoảng thời gian 2018-19. Đáng chú ý, ở AFF Cup 2018, Eriksson cùng Philippines bị đội tuyển Việt Nam loại tại vòng bán kết. Sau khi nghỉ việc ở Đông Nam Á, ít ai nghe thêm thông tin về ông.
Bẵng đi 1 thời gian, Eriksson xuất hiện trở lại và làm tất cả sửng sốt. Tháng 1-2024, Eriksson tuyên bố ông bị chẩn đoán mắc ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối. Ông nói rằng bản thân chỉ còn nhiều nhất là 1 năm để sống. Tới tháng 3 vừa qua, ông được thế giới bóng đá tri ân khi nhận lời mời làm HLV của đội huyền thoại Liverpool trong trận giao hữu từ thiện với huyền thoại Ajax Amsterdam. Cuối mùa giải trước, các CLB mà Eriksson từng dẫn dắt như Lazio, Sampdoria, Benfica cũng mời ông tới sân dự khán để người hâm mộ có dịp bày tỏ sự trân trọng với ông.
Tới hiện tại, có lẽ Eriksson đã cảm thấy thời gian còn lại của mình ngày một ít dần đi. Vừa qua, ông đã bộc bạch đôi điều trên Amazon Prime: “Tôi hy vọng rằng tất cả các bạn sẽ nhớ đến tôi như là một người luôn tích cực và nỗ lực làm tốt nhất công việc trong khả năng cho phép. Đừng buồn nhé, hãy cười lên vì những kỷ niệm đã qua. Cảm ơn vì tất cả, từ những đồng nghiệp, các cầu thủ mà tôi huấn luyện cho tới đám đông cổ động viên. Mọi người đều rất tuyệt vời. Hãy bảo trọng nhé, chăm sóc tốt cho bản thân. Và sống thật hạnh phúc. Tạm biệt".
Với những lời chia sẻ trên, có lẽ ngày thế giới bóng đá nói lời chia tay vị HLV này không còn xa. Ngoài những dòng tâm sự đó, Eriksson còn chọn ra 11 cầu thủ hay nhất ông từng huấn luyện. Trong đó có nhiều huyền thoại nổi danh như Sinisa Mihajlovic, Roberto Mancini, Roberto Baggio, Pavel Nedved hay Juan Sebastian Veron.
Cá nhân HLV Eriksson có sự nghiệp làm thầy trên sân cỏ kéo dài tới hơn 4 thập kỷ (1977 tới 2019). Hành trình của ông có nhiều thăng trầm khi từng cầm quân tại các CLB lớn như AS Roma, Benfica, Lazio cho đến lúc trôi dạt sang Mexico, Bờ Biển Ngà, Trung Quốc và cả Đông Nam Á làm việc ở nửa sau sự nghiệp.
Tuy nhiên chiến tích huy hoàng nhất của Eriksson là chức vô địch Serie A 1999-2000 cùng Lazio. Ngoài ra, người hâm mộ còn nhớ đến ông với quãng thời gian 5 năm làm HLV tại tuyển Anh (2001-2006). Cùng Tam sư, chiến lược gia người Thụy Điển trải qua 2 World Cup (2002, 2006) và Euro 2004.