Cúp xe đạp Truyền hình: Lê Nguyệt Minh lần thứ 5 thắng chặng

Một lần nữa, tay đua Lê Nguyệt Minh (HCM MM Market) thể hiện nước rút tốt khi giành chiến thắng chặng 15 diễn ra sáng nay từ Đà Lạt đi Bảo Lộc.

Lê Nguyệt MInh với chiến thắng lần thứ 5. Ảnh: NGUYỄN NHÂN
Lê Nguyệt MInh với chiến thắng lần thứ 5. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Mặc dù có 2 tay đua Pourseyed (Tập đoàn Lộc Trời), Gong Hyosuk (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) xếp sau Javier (VUS TPHCM), nhưng An Giang không cho thấy động thái nào sẽ tấn công áo vàng. Họ chấp nhận an bài vì biết có tấn công cũng chẳng làm thay đổi cục diện với cách chạy 1 đơn vị 2 đội như hiện nay. Tập thể 14 tay đua TPHCM dàn quân ở phía trước điều tiết tốc độ thì không có ai tấn công mà thoát được, ngoại trừ họ không muốn bắt.

Ban đầu, họ thả cho 1 tốp 5 tay đua thoát đi giữ tầm trong khoảng thời gian từ 1 đến 1 phút 30 giây. Nhưng chặng hôm nay, TPHCM quyết tâm lấy luôn giải thưởng chặng nên họ chủ động bắt lại ở giai đoạn cuối. Tại đích đến, nhờ sự chủ động sắp tài, TPHCM đã tạo điều kiện cho Lê Nguyệt Minh rút thắng Nguyễn Thành Tâm (Tập đoàn Lộc Trời), Lê Văn Duẩn (VUS TPHCM) về nhất chặng nhận phần thưởng 20 triệu đồng.

Cúp xe đạp Truyền hình: Lê Nguyệt Minh lần thứ 5 thắng chặng ảnh 1 Các đội buộc phải chơi theo cách điều tiết tốc độ của TPHCM.  Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Do đoàn đua về tốp đông, cục diện bảng xếp hạng không có gì thay đổi sau chặng 15. Tay đua Javier (VUS TPHCM) vẫn mặc áo vàng, Lê Nguyệt Minh (HCM MM Market) mặc áo xanh, Nguyễn Quốc Bảo (Domesco Đồng Tháp) mặc áo trắng. Pourseyed (Tập đoàn Lộc Trời) mặc áo đỏ. VUS TPHCM đứng đầu giải đồng đội với khoảng cách hơn 7 phút so với Bike Life Đồng Nai và Tập đoàn Lộc Trời.

Trong chặng đua ngày hôm nay, một sự cố đáng tiếc xảy ra khi đội trưởng Domesco Đồng Tháp Nguyễn Tấn Hoài không tránh được 1 tay đua phía trước đang bị té ngã. Cú tông trực diện khá mạnh khiến anh bay vòng trên không trung, ngã xuống khá nặng buộc rời đường đua. Tuy nhiên, may mắn cho Tấn Hoài khi bác sĩ kiểm tra chỉ bị xây xát ngoài da chứ không ảnh hưởng đến xương.

Sáng mai, đoàn đua chạy chặng cuối từ Bảo Lộc về TPHCM ngay tại đích đến Dinh Thống Nhất. Nhiều khả năng trật tự bảng tổng sắp không có gì thay đổi với cách chạy của các đội hiện nay.

Tin cùng chuyên mục