Cúp xe đạp Truyền hình: Ngô Văn Phương giành chiến thắng vòng Hồ Xuân Hương

Không nằm ngoài dự đoán, trong chặng 14 chạy vòng quanh Hồ Xuân Hương (TP Đà Lạt), các tay đua ở dưới bảng tổng sắp có điều kiện thể hiện bởi lối chơi cầu toàn của đội đang thắng thế TPHCM.

Ngô Văn Phương một mình lao về đích. Ảnh: NGUYỄN NHÂN
Ngô Văn Phương một mình lao về đích. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Do nắm giữ cả 3 danh hiệu quan trọng gồm áo vàng Javier, áo xanh Lê Nguyệt Minh và nhất đồng độ, các tay đua TPHCM chủ động kiểm soát tốc độ, đưa vào thế cờ hoà nhằm bảo toàn thành tích. Cả hai đội VUS TPHCM và HCM MM Market dàn 1 dọc 14 tay đua ở phía trên, theo dõi từng động thái của tay đua nào muốn thoát lên. Nếu tay đua không có khả năng tranh chấp muốn đi “kiếm cơm” tìm giải thưởng dọc đường thì họ chấp nhận, còn tay đua nào có thể gây bất lợi thì TPHCM tăng tốc bắt lại.

An Giang đang có 2 ngoại binh Pourseyed (Tập đoàn Lộc Trời), Gong Hyosuk (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) xếp sau áo vàng Javier (VUS TPJCM), nhưng họ vấn án binh. Bởi HLV Lê Thanh Liêm thừa hiểu có tấn công cũng không thoát dược dàn đê bao dày đặt của TPHCM. Ông chỉ đạo cho các tay đua đội 2 Gạo Hạt Ngọc Trời đẩy lên phía trên nhằm tìm giải thưởng chặng kiếm 20 triệu đồng thay vì phải tấn công vô ích.

Cúp xe đạp Truyền hình: Ngô Văn Phương giành chiến thắng vòng Hồ Xuân Hương ảnh 1 TPHCM dàn quân bảo vệ cho áo vàng Javier. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Chính vì thế tại sao trong tốp đầu thoát đi gồm 6 tay đua, trong đó có 3 tay đua Gạo Hạt Ngọc Trời. Tốp 1 ra đi thành công một phần do sự chấp thuận của TPHCM. Bởi hiện tại đội đua thành phố thâu tóm quá đủ với 3 danh hiệu quan trọng, 6 lần thắng chặng (nhận 120 triệu đồng), kiếm thêm chi làm mích lòng các đội khác. Nhưng quan trọng thời điểm bây giờ, TPHCM xem an toàn là trên hết. Nếu như trước đây, họ sẽ đẩy tốc độ đuổi bắt nhằm cho anh em nhà họ Lê rút kiếm giải thưởng, thì giờ họ tránh nhằm đề phòng sự cố.

Do lợi thế có 3 tay đua trong tốp đầu, các tay đua Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang phối hợp tạo điều kiện cho Ngô Văn Phương bứt phá thành công. Một mình lao về đích bỏ lại tốp 5 tay đua phía sau 22 giây giúp tay đua gốc Hà Nội của Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang giành chiến thắng chặng. Ở tốp sau, người đồng đội Hà Thanh Tâm (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) rút thắng Hồ Hoàng Sơn (RDCO Vĩnh Long) giành hạng ba.

Kết thúc chặng 14, tất cả các danh hiệu không có gì thay đổi khi  Javier mặc áo vàng, Lê Nguyệt Minh mặc áo xanh, Nguyễn Quốc Bảo (Domesco Đồng Tháp) mặc áo trắng. Pourseyed dẫn đầu bảng điểm áo đỏ và VUS TPHCM đứng đầu tổng sắp đồng đội.

Sáng mai, đoàn đua chạy chặng 15 từ Đà Lạt về Bảo Lộc.

Tin cùng chuyên mục