Cúp Truyền hình TPHCM 2018: Chiến thắng kép cho Nguyễn Thành Tâm tại Quảng Ngãi

Sau khi có pha ăn mừng chiến thắng tại đích đến Quảng Ngãi ở chặng 11, tay đua Nguyễn Thành Tâm dường như có duyên với xứ Quảng khi tiếp tục về nhất chặng 12 chạy vòng quanh thành phố Quảng Ngãi.

Nguyễn Thành Tâm lại giành chiến thắng tại Quảng Ngãi. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Nguyễn Thành Tâm lại giành chiến thắng tại Quảng Ngãi. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đây là lần đầu tiên thành phố Quảng Ngãi được tổ chức một chặng đua vòng quanh nên người dân địa phương rất háo hức chờ đón. Họ đứng chật kín hai bên đường Hùng Vương trong khu vực gần 2 km cổ vũ cho các VĐV trong không khí sôi động và an toàn. Có thể nói, BTC địa phương Quảng Ngãi đã có sự chuẩn bị chu đáo hỗ trợ tích cực cho BTC giải trong khâu bảo vệ lộ trình đua. Không phải ngày hôm nay, ngày hôm qua, chúng tôi vẫn thấy rất đông các chiến sĩ công an, dân quân tự vệ xuống điều tiết giao thông, giữ gì trật tự, tạo điều kiện đường thông thoáng giúp các tay đua an toàn khi về đích.

Cúp Truyền hình TPHCM 2018: Chiến thắng kép cho Nguyễn Thành Tâm tại Quảng Ngãi ảnh 1 Người dân Quảng Ngãi ra cổ vũ rất đông trong sự an toàn của lực lượng bảo vệ. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trở lại với chặng 12 vào sáng nay, tập thể đội An Giang lộ rõ ý đồ chiến thuật bảo vệ cho tay đua chủ lực về nước rút Nguyễn Thành Tâm giành chiến thắng để thâu ngắn khoảng cách với áo vàng. Họ điều tiết tốc độ trên đầu và đuổi bắt tất cả các tốp tấn công ở phía sau đang cố gắng phá vỡ thế trận mà An Giang bày ra.

Nắm rõ ý đồ của đối thủ, TPHCM tung Lê Nguyệt Minh (Minh Giang) lao lên tấn công nhằm kiếm điểm áo xanh, thông qua đó phá sức An Giang. Không chỉ TPHCM, cả Đồng Tháp và Bike Life Đồng Nai, Quân khu 7 cũng muốn như thế để bào mòn thể lực của An Giang trong chặng này. Qua đó ở chặng ngày mai đi về Quy Nhơn dài 179 km, đội đang có nước cờ thuận lợi An Giang sẽ bị sơ hở. Đó là điều kiện thuận lợi cho các đội phá thế cờ của An Giang.

Cúp Truyền hình TPHCM 2018: Chiến thắng kép cho Nguyễn Thành Tâm tại Quảng Ngãi ảnh 2 Hoa hậu Ngọc Hân và ca sĩ Ưng Hoàng Phúc trao thưởng cho các VĐV. 

Làm việc cật lực đúng theo yêu cầu của BHL, các tay đua Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang đã thành công khi đưa Nguyễn Thành Tâm về tranh nước rút. Không có người anh trai Lê Văn Duẩn, dường như Lê Nguyệt Minh thiếu đi một trợ thủ đắc lực. Một lần nữa, Lê Nguyệt Minh chỉ về thứ hai sau Nguyễn Thành Tâm và xếp trên Quàng Văn Cường (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang).

Lần thứ 2 liên tiếp và lần thứ ba thắng chặng kể từ đầu giải, Nguyễn Thành Tâm vượt qua Minh Luận (VUS TPHCM) vươn lên đứng thứ hai bảng tổng sắp. Anh chỉ còn thua người mặc áo vàng sau 12 chặng Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7) đúng 17 giây. Do đang tập trung đánh áo vàng, dù Thành Tâm về nhất chặng nhưng vẫn bị Lê Nguyệt Minh gia tăng khoảng cách điểm áo xanh thêm 2 điểm nữa thành 19. Bởi tay đua của đội Minh Giang TPHCM có 1 chiến thắng ở Sprint đầu tiên. Các danh hiệu khác cũng không có gì thay đổi khi Cao Trung Hiếu (QK7) mặc áo trắng, Loic (Bike Life Đồng Nai) mặc áo đỏ và VUS TPHCM đứng đầu giải đồng đội.

Tin cùng chuyên mục