Sẽ có 2 trận đấu sớm rơi vào ngày mùng 6 Tết. Nghĩa là các đội bóng phải tập trung ngay từ mùng 3 mới có đủ thời gian chuẩn bị và di chuyển thi đấu. Nếu đội nào thật sự có tham vọng đi tiếp vào vòng trong thì có lẽ họ còn chuẩn bị sớm hơn nhằm tránh trường hợp sa sút phong độ, đồng nghĩa là không còn chuyện “ăn tết, vui xuân”.
Đội đang giữ cúp là SHB Đà Nẵng chắc chắn không coi nhẹ trận đấu ngày mùng 6 Tết với TP Cần Thơ. Ngoài nhiệm vụ phải đi tiếp, họ cần tập trung cao để tạo đà cho những vòng đấu của V-League, trận địa mà họ chỉ mới đá có 1 trận và cho thấy chưa có được sự ổn định. Đấy là chưa nói, sau khi bị loại khỏi AFC Champions League, đội bóng này rơi vào một bảng đấu khá nặng ở AFC Cup.
Trận đấu đầu tiên trên đấu trường châu Á của SHB Đà Nẵng lại gặp ngay một đội bóng Thái Lan khác là Cảng Thái Lan (vô địch Cúp quốc gia Thái Lan). Đây là trận đấu trên sân khách và chỉ sau trận đấu với Cần Thơ 5 ngày.
Cũng bị sức ép tương tự là Bình Dương. Sau khi làm khách tại Khánh Hòa ngày mùng 6 Tết, họ phải bay sang Malaysia để thi đấu trận đầu tiên ở AFC Cup sau đó 4 ngày. Đối thủ của Bình Dương là Selangor, nhà vô địch Malaysia.
Rõ ràng cả 2 trận đấu đều không dễ dàng cho dù Bình Dương khởi đầu V-League khá tốt.
V.Quang