Cuộc săn lùng và đổi chổ của các tiền vệ

Mbappe đang tạo ra một biến cố quan trọng trên thị trường chuyển nhượng nhưng trên thực tế, đề tài ấy có chút “siêu thực” vì các CLB đang phải dành thời gian cho cuộc săn lùng các cầu thủ đá nơi tuyến giữa. Đó mới là ưu tiên về mặt ngân sách bởi tiền đạo giỏi thì ngày càng ít và người ta có thể chơi không cần tiền đạo chứ không thể thiếu các tiền vệ.
Cuộc săn lùng và đổi chổ của các tiền vệ

Hai chiếc cúp liên tiếp của Man.City, hay chính xác hơn, là cú ăn 3 lịch sử của họ được hoàn thành nhờ những bàn thắng của các tiền vệ như Gundogan, Rodri chứ không phải là Erling Haaland. Đương nhiên là các bàn thắng của Haaland thì miễn bàn về ý nghĩa của nó, đặc biệt là mặt số lượng, nhưng ngẫm cho cùng, ghi bàn há chẳng chẳng phải là việc của anh ta hay sao?! Mà một “quát vật” như Haaland hay Mbappe thì làm gì có sẵn trên thị trường chuyển nhượng để mà săn.

Bellingham đến Real Madrid chính là “phát súng” định hướng cho toàn bộ thị trường. Có thể vì họ vẫn chờ Mbappe ở phút cuối, nhưng cũng có thể họ có chiến lược riêng kể cả khi sự ra đi của Benzema làm vỡ nhiều dự định. Real không muốn chậm chân trong cuộc săn lùng tiền vệ mùa Hè này.

Trước khi kỳ chuyển nhượng chính thức mở cửa, đã có thông báo Alexis Mac Allister sẽ đến Liverpool. Đội bóng của Klopp đang “khát” tiền vệ, bởi sự sa sút của họ ở mùa trước đều được chỉ ra rằng họ không tạo được sự chuyển đổi già – trẻ ở khu giữa sân. Nói dễ hiểu là họ đã mắc sai lầm trong chuyển nhượng, mua nhiều tiền đạo nhưng không tập trung cho việc nâng cấp tuyến giữa.

Ngay sau khi West Ham vô địch Conference League, chủ tịch David Sullivan đã thừa nhận điều đã được biết từ lâu: rằng Declan Rice sẽ ra đi, nếu có một lời đề nghị phù hợp. Arsenal là đội đang theo đuổi quyết liệt nhất. HLV Mikel Arteta đã xây dựng nên một Arsenal có thể cạnh tranh được với Man.City nhờ khu giữa sân trẻ trung và biết cách ghi bàn. Trong khi đó, Youri Tielemans không hề mất giá dù Leicester xuống hạng vì ngay lập tức anh được Aston Villa rước về. Một cầu thủ khác cũng đang được bàn tán nhiều là Mason Mount, khi Man.United có vẻ muốn thâu nhận anh sau khi Chelsea không còn hứng thú với tiền vệ chạy cánh do họ đào tạo.

Trong bản danh sách các cái tên dự kiến chuyển CLB và được tranh giành, chúng ta thấy có nhiều tiền vệ: Mason Mount, Mateo Kovacic, N'Golo Kante, Ruben Loftus-Cheek, Granit Xhaka, Moises Caicedo, Romeo Lavia, James Ward- Prowse, James Maddison, James Milner, Naby Keita, Chamberlain, Tyler Adams, Scott McTominay, Fred, Jefferson Lerma, Joao Moutinho và Ruben Neves. Đó là chưa tính đến các tiền vệ hạng trung bình hoặc phong độ chưa cao như Conor Gallagher, Amadou Onana, Kalvin Phillips, Wilfred Ndidi và Brenden Aaronson. Premier League với thói quen mua sắm của mình có thể sẽ tiếp tục dẫn đầu cuộc đua tranh. Mo Dahoud của Borussia Dortmund dường như có khả năng thay thế Mac Allister tại Brighton, Manu Kone của Borussia Monchengladbach và Khephren Thuram của Nice cũng có thể sẽ đến Anh mùa Hè. Hai trường hợp rời nước Anh đáng chú ý nhất có lẽ là Gundogan và Bernaldo Silva của Man.City, sau khi họ đã có đủ vinh quang, cũng đã lớn tuổi.

Gundogan và Rodri, những cầu thủ ghi bàn đem 2 chiếc cúp về cho Man.City

Gundogan và Rodri, những cầu thủ ghi bàn đem 2 chiếc cúp về cho Man.City

Bài học từ Liverpool đã rõ. Còn với Man.United, rõ ràng sức bật dưới thời Erik Ten Hag đến từ các bổ sung chất lượng ở tuyến giữa và xét trên tình hình hiện tại, Ten Hag vẫn phải bổ sung người cho khu vực này. Một đội bóng dự kiến “săn” tiền vệ quyết liệt nhất là Newcastle khi họ sắp phải dự Champions League. Khu vực mà Tottenham đau đầu nhất cũng là giữa sân.

Để nói về giá trị của các tiền vệ, thì câu chuyện của Kante là một minh chứng. Có đến 2 CLB Saudi Arabia tranh giành chữ ký của cầu thủ có khả năng rời Chelsea này. Mức giá chuyển nhượng có thể lên đến 107 triệu USD. Kante không phải là ngôi sao mạng xã hội, cũng đã 32 tuổi và có mùa giải thất vọng vì ngồi ngoài quá nhiều do chấn thương. Vậy mà vẫn “có giá”, chi tiết này cho thấy Kante vẫn còn được săn đón ở châu Âu nên mướn anh sang vùng Vịnh thì đương nhiên phải chi nhiều.

Lối chơi kiểm soát bóng, pressing tầm cao và khái niệm “tiền đạo ảo” đang là xu hướng chiến thuật của bóng đá thế giới. Vai trò của các tiền vệ ngày càng quan trọng. Họ là bộ não trên sân của HLV, là những người có thể giải quyết trận đấu khi 2 đội qúa cân bằng và một lý do quan trọng hơn, ngay cả khi muốn có tiền vệ giỏi thì giờ cũng hiếm chứ không phải có tiền là mua được.

Tin cùng chuyên mục