Chặng 9 diễn ra sáng 19-4 từ Huế đi Đà Nẵng (115 km) chinh phục liên tiếp 3 đỉnh đèo: Phước Tượng, Phú Gia và đặc biệt là Hải Vân được đánh giá quan trọng nhất cho thứ hạng các danh hiệu.
3 tay đua Tấn Hoài, Hoàng Thái, Ngọc Sơn của Domesco Đồng Tháp cùng với Minh Tuấn (Quân khu 7) bứt phá ra qua 3 ngọn đèo, bỏ lại tốp 2 hơn 2 phút khi cách đích chừng 20km. Tuy nhiên, tốp 2 với nhiều tay đua mạnh của VUS TPHCM, Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang, Quân khu 7… bắt kịp 4 tay đua tốp đầu khi cách đích chừng 10 km. Tại đích đến, Nguyễn Thành Tâm (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) rút thắng Lê Văn Duẩn (VUS TPHCM), Hồ Văn Phúc (ADC TH Vĩnh Long) về nhất chặng. Đi trong tốp đầu, tay đua 18 tuổi Huỳnh Minh Việt (BTV Bình Dương) khi đổ dốc cầu đã bị té ngã, nhưng anh vẫn cố gượng dậy đuổi bắt được nhóm 1 khi về đích. Nhờ vậy, Minh Việt xuất sắc giành Áo vàng của Hồ Huỳnh Vạn An do tay đua này về ở tốp 2 sau hơn 7 phút. Lê Văn Duẩn tiếp tục mặc Áo xanh và gia tăng khoảng cách với Đỗ Tuấn Anh (Domesco Đồng Tháp) lên 21 điểm. Đội Hạt Ngọc Trời An Giang vẫn đứng đầu giải đồng đội, kế đến là Quân khu 7 và Domesco Đồng Tháp.
Sáng nay 20-4, đoàn đua chạy chặng 10 từ Đà Nẵng đi Quảng Ngãi dài 133km.
QUANG TRỰC