Công Vinh, Ngọc Châm truyền lửa tiếp sức đội tuyển Việt Nam tại phố đi bộ đường Nguyễn Huệ

Chủ nhân của những quả bóng Vàng Việt Nam một thời Lê Công Vinh và Đỗ Thị Ngọc Châm sẽ là những khách mời đặc biệt tại “Red Bull Fanzone” được tổ chức tại khúc quảng trường giao giữa Lê Lợi và phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, TPHCM) ngày 21 - 12 sắp tới. Sự kiện diễn ra trước và trong thời điểm đội tuyển Việt Nam tranh tài cùng đội tuyển Lào ở trận ra quân tại AFF Cup 2022.
Phố đi bộ đường Nguyễn Huệ từ lâu trở thành điểm hẹn của người hâm mộ trong các trận đấu được truyền hình trực tiếp của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Phố đi bộ đường Nguyễn Huệ từ lâu trở thành điểm hẹn của người hâm mộ trong các trận đấu được truyền hình trực tiếp của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đã từ lâu, phố đi bộ ở quận 1 luôn là tụ điểm “hẹn hò” thú vị của các tín đồ yêu bóng đá đang sinh sống và làm việc tại TPHCM cũng như các tỉnh lân cận. Từng rất nhiều lần nơi đây được nhuộm đỏ rực cháy, nêm chật bằng bằng hàng vạn CĐV Việt Nam đổ về cổ vũ cho thầy trò HLV Park Hang-seo chinh phục vô số kỳ tích cho bóng đá Việt Nam.

Từ ngôi Á quân Vòng chung kết U23 châu Á 2018, chức vô địch AFF Cup 2018, vị trí thứ 4 ở Asiad 2018, TOP 8 Asian Cup 2019…, phố đi bộ Nguyễn Huệ với những màn hình LED khổng lồ là địa điểm lui tới quen thuộc cho CĐV yêu bóng đá.

Năm nay, TPHCM sẽ tiếp tục duy trì các fanzone bóng đá phục vụ đông đảo người hâm mộ, nhưng với một chút điều chỉnh, CĐV có thể tập trung cổ vũ tuyển Việt Nam và giao lưu với những ngôi sao bóng đá như Công Vinh – Ngọc Châm ở khúc quảng trường giao nhau giữa đường Lê Lợi và Nguyễn Huệ.

Các CĐV xuống đường mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam, hình ảnh rất quen thuộc từ SEA Games 1995 đến nay

Các CĐV xuống đường mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam, hình ảnh rất quen thuộc từ SEA Games 1995 đến nay

Đến với “Red Bull Fanzone” diễn ra tại khúc quảng trường giao giữa trục đường Lê Lợi và Nguyễn Huệ trong thời gian AFF Cup 2022, ngoài cổ vũ cho “Những chiến binh sao vàng”, các tín đồ của môn thể thao vua còn được khuyến khích đi cùng với bạn bè của mình để thưởng thức trận đấu qua màn hình LED khổng lồ, hoà vào không khí cực kỳ tưng bừng cùng hàng nghìn người hâm mộ.

Ban tổ chức cũng đã sẵn sàng cho các CĐV “cháy” hết mình với đội tuyển Việt Nam bằng các hoạt động khuấy động bầu không khí cuồng nhiệt từ buổi chiều với DJ và MC chuyên nghiệp. Trước trận trận ra quân AFF Cup 2022 gặp Lào của tuyển Việt Nam, CĐV có thể khởi động bằng cách tham gia minigame nhỏ với Red Bull để “săn” những phần quà hấp dẫn như mũ, balo, nước uống miễn phí…

Ở sự kiện chính, các CĐV yêu mến bóng đá Việt Nam sẽ được gặp gỡ, giao lưu trực tiếp với những thần tượng một thời như cựu đội trưởng đội tuyển Việt Nam Lê Công Vinh, cựu tiền đạo đội tuyển nữ Việt Nam Đỗ Thị Ngọc Châm.

Ngọc Châm (ảnh), cùng Công Vinh sẽ tham gia sự kiện vào tối 21-12 tại đường Nguyễn Huệ

Ngọc Châm (ảnh), cùng Công Vinh sẽ tham gia sự kiện vào tối 21-12 tại đường Nguyễn Huệ

Hai Quả bóng vàng Việt Nam một thời cũng sẽ hồi tưởng lại những thời khắc vinh quang cũng như những trải nghiệm quý báu với người yêu mến, động viên họ để mang về điều tự hào cho bóng đá nước nhà. Từ đó, “Red Bull Fanzone” tại trục đường Lê Lợi - Nguyễn Huệ, Quận 1 (Hướng về Nhà hát lớn Thành phố) ngày 21.12.2022 hứa hẹn sẽ tạo ra bữa tiệc lớn cho người yêu bóng đá Việt, với những phần thưởng do đích thân các thần tượng bóng đá trao tặng.

“Khi được mời tham gia chương trình, Châm cảm thấy rất vui nhưng cũng có chút hồi hộp. Vì đây là lần đầu tiên Châm được ngồi cùng với rất đông khán giả để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Bình thường Châm hay ngồi bình luận tại trường quay nên hiện giờ Châm đang rất háo hức để được trực tiếp tận hưởng không khí đông vui, náo nhiệt và giao lưu cùng người hâm mộ TPHCM”, Quả bóng vàng Việt Nam 2008 Đỗ Thị Ngọc Châm háo hức chia sẻ cảm giác của mình trước thềm “Red Bull Fanzone” AFF Cup 2022 ngày 21-12 tới.

Tin cùng chuyên mục