

Tối 28-9 đã diễn ra cuộc so tài giữa hai đội Vietnam All Stars và CLB Dortmund Legends. Trận đấu nằm trong chuỗi hoạt động thiện nguyện, làm cầu nối giữa các nhà hảo tâm đến các em nhỏ bất hạnh từ dịch Covid-19, tiếp thêm động lực và niềm tin cho trẻ em tại TPHCM, để các em vững vàng hướng đến tương lai.
Hôm 13-9, LĐBĐ châu Á (AFC) chính thức mở cuộc bình chọn cho cặp bán kết thứ hai giữa hai tiền đạo rất nổi tiếng của bóng đá Đông Nam Á trước đây là: Lê Công Vinh (Việt Nam) và Widodo Putra (Indonesia), tranh giải Bàn thắng đẹp nhất Asian Cup.
Ngày 7-9, trang chủ của LĐBĐ châu Á chính thức mở cuộc bình chọn cho cặp đấu cuối cùng của vòng tứ kết tranh giải Bàn thắng đẹp nhất Asian Cup giữa hai tiền đạo: Lê Công Vinh (Việt Nam) và Alexander Geynrikh (Uzbekistan).
Sau khi vượt qua đối thủ Jaka Ihbeisheh (Palestine) ở vòng 1/16, siêu phẩm của cựu tiền đạo Lê Công Vinh lập được trong trận đấu với đội tuyển UAE tiếp tục vượt qua vòng 1/8 trong cuộc bình chọn giải Bàn thắng đẹp nhất Asian Cup do AFC khởi xướng. Bại tướng của Công Vinh lần này là Stephan Schrock, đội trưởng ĐT Philippines.
Dù đã giải nghệ từ lâu và chuyển sang công tác làm bóng đá cộng đồng, nhưng cựu tuyển thủ Công Vinh vừa tiếp tục được LĐBĐ châu Á (AFC) nêu tên qua cuộc thi vừa được khởi xướng.
Sau “làn sóng” cầu thủ Việt Nam sang nước ngoài thi đấu trong thời gian qua, nay chỉ còn lại mỗi Văn Lâm ở Thai-League trong màu áo Muangthong United. Còn hậu vệ Văn Hậu thì hy vọng trụ lại tại Hà Lan rất thấp khi giải vô địch Hà Lan đã kết thúc trước thời hạn và những ngày tới đại diện CLB Hà Nội sẽ làm việc cùng CLB Heereveen để bàn về tương lại của Văn Hậu.
Cựu chân sút số 1 của bóng đá Việt Nam Lê Công Vinh vừa được trang web LĐBĐ châu Á (AFC) lựa chọn vào nhóm 5 cầu thủ huyền thoại của Đông Nam Á. Nhóm 5 cầu thủ bao gồm: Lê Công Vinh (Việt Nam), Kiatisak (Thái Lan), Bambang (Indonesia), Soh Chin Aun (Malaysia) và thủ thành Neil Etheridge (Philippines).
Trong đội hình tiêu biểu suốt 10 năm qua của bóng đá Đông Nam Á do Live Sport Asia bình chọn, vị trí HLV không thuộc về HLV Park Hang-seo mà thuộc về một cái tên quen thuộc với bóng đá Việt Nam - Kiatisak.
Năm 1995, bóng đá Việt Nam đã tạo được cột mốc ở kỳ hội nhập trở lại với sân chơi Đông Nam Á qua tấm Huy chương bạc SEA Games Chiangmai. Thế hệ của Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Đỗ Khải, Minh Chiến… khi ấy dù chỉ đoạt HCB nhưng cũng đã được ví như thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam.
Không phải là “phù thủy” Calisto hay ông thầy xứ Nghệ Nguyễn Hữu Thắng, lãnh đạo CLB TPHCM đã chốt hạ tân HLV trưởng của đội chính là HLV người Nhật Bản, Toshiya Miura. Đây cũng là bản hợp đồng đáng chú ý nhất trên thị trường chuyển nhượng hiện nay.
Ngay trong những ngày đầu năm 2018, bóng đá Việt Nam sẽ sớm bận rộn với việc đội tuyển bóng đá nữ quốc gia, đội tuyển futsal quốc gia tập trung vào ngày 1-1 để chuẩn bị cho VCK giải châu Á 2018. Và ngay đêm 2-1, đội tuyển U23 Việt Nam cũng rời Hà Nội để sang Trung Quốc chuẩn bị tham dự VCK giải U23 châu Á.
Giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc có thể coi là bệ phóng để các cầu thủ này tiếp tục nỗ lực phấn đấu vươn lên và giành được những danh hiệu cao quý hơn trong các năm tiếp theo.