Dừng bước ở bán kết, Công Vinh lỡ cơ hội đi vào lịch sử Asian Cup

Từ trước tới nay, cộng đồng người hâm mộ bóng đá Việt Nam khá nổi tiếng với sức mạnh trong các cuộc bầu chọn trên Internet. Rất nhiều lần, những cầu thủ hay CLB Việt Nam đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc chạy đua về số lượng bình chọn trước đối thủ danh tiếng hơn.
Công Vinh dừng bước ở bán kết. Ảnh: Nguyễn Tuấn
Công Vinh dừng bước ở bán kết. Ảnh: Nguyễn Tuấn

Tại cuộc bầu chọn Bàn thắng đẹp nhất lịch sử Asian Cup do trang chủ LĐBĐ châu Á (AFC) tổ chức, pha lập công của tiền đạo Công Vinh (ấn định chiến thắng 2-0 trước ĐT UAE tại vòng bảng Asian Cup 2007) cũng được hưởng lợi nhờ hàng triệu lá phiếu từ các CĐV Việt Nam. 

Tuy nhiên, tới vòng bán kết, Công Vinh và người hâm mộ Việt Nam đã phải chịu thua trước đối thủ rất mạnh đến từ Indonesia là Widodo Putra.

Vượt lên dẫn trước trong 2 ngày đầu tiên nhưng sau đó các CĐV Việt Nam không thể nào đọ lại với lực lượng CĐV đông đảo của xứ sở vạn đảo.

Vào lúc 14 giờ chiều nay, cuộc bình chọn ở vòng bán kết đã chính thức khép lại. Trong tổng số 4.604.399 lượt bình chọn, bàn thắng của Công Vinh chỉ được 44% số phiếu so với 56% của cựu danh thủ Indonesia Widodo Putra.

Như vậy, tiền đạo giữ kỷ lục ghi bàn cho ĐT Việt Nam đã chính thức dừng bước ở bán kết và lỡ cơ hội đi vào lịch sử Asian Cup cũng như tuột mất cơ hội đoạt giải thưởng đến từ AFC.

Đối thủ của Widodo ở chung kết sẽ là tiền đạo Abass Chahrour (Lebanon) – người đã giành chiến thắng áp đảo với tỷ lệ 70%-30% trước Sunil Chhetri (Ấn Độ).

Tin cùng chuyên mục