Công Vinh chiếm ưu thế vượt trội ở vòng tứ kết cuộc bình chọn Bàn thắng đẹp nhất Asian Cup

Ngày 7-9, trang chủ của LĐBĐ châu Á chính thức mở cuộc bình chọn cho cặp đấu cuối cùng của vòng tứ kết tranh giải Bàn thắng đẹp nhất Asian Cup giữa hai tiền đạo: Lê Công Vinh (Việt Nam) và Alexander Geynrikh (Uzbekistan). 

Công Vinh thuận lợi trong cuộc đua vào bán kết
Công Vinh thuận lợi trong cuộc đua vào bán kết

Trong khi siêu phẩm của Công Vinh được ghi vào lưới ĐT UAE tại Asian Cup 2007 thì pha lập công của Geynrikh được ghi vào lưới ĐT Hàn Quốc tại Asian Cup 2011.

Chỉ trong vòng chưa đầy 1 ngày, đã có 60.629 lượt bình chọn (tính đến 20 giờ 30 ngày 7-9). Trong đó tiền đạo Lê Công Vinh chiếm ưu thế vượt trội với tỷ lệ bình chọn lên tới 96%. Trong khi đó, tiền đạo Geynrikh chỉ được có 4% lượt bình chọn.

Mặc dù cuộc bình chọn này còn kéo dài tới 14 giờ ngày 10-9 (theo thông báo trên trang chủ của AFC), thế nhưng với tỷ lệ chênh lệch như thế này, sẽ rất khó để tiền đạo người Uzbekistan có thể lật ngược tình thế. Nhiều khả năng chân sút đang giữ kỷ lục về số bàn thắng ghi được cho đội tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng ở vòng tứ kết này để tiếp tục góp mặt ở vòng bán kết cuộc bầu chọn năm nay.

Nếu vượt qua được Alexander Geynrikh, ở vòng bán kết sắp tới, Lê Công Vinh sẽ đối đầu với người thắng trong cặp đấu giữa Widodo Putra (Indonesia) và Yousef Al Rawashdeh (Jordan). Cuộc bình chọn của cặp đấu này sẽ khép lại vào lúc 14 giờ ngày 8-9.

Tin cùng chuyên mục