Đội Vietnam All Stars thua cựu cầu thủ Dortmund 1-4

Tối 28-9 đã diễn ra cuộc so tài giữa hai đội Vietnam All Stars và CLB Dortmund Legends. Trận đấu nằm trong chuỗi hoạt động thiện nguyện, làm cầu nối giữa các nhà hảo tâm đến các em nhỏ bất hạnh từ dịch Covid-19, tiếp thêm động lực và niềm tin cho trẻ em tại TPHCM, để các em vững vàng hướng đến tương lai.

Công Vinh ghi bàn rút ngắn tỷ số 1-4 cho đội chủ nhà. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Công Vinh ghi bàn rút ngắn tỷ số 1-4 cho đội chủ nhà. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

True Love là chương trình thiện nguyện nhằm giúp đỡ các cháu bé mồ côi của TPHCM vì dịch Covid-19 vừa qua do Next Media phối hợp cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Hội liên hiệp thanh niên TPHCM tổ chức, với tâm điểm là trận đấu giao hữu giữa các ngôi sao bóng đá Việt Nam tranh tài cùng các cựu danh thủ một thời của CLB Borussia Dortmund.

Trước đấy, những nhà tổ chức đã bán đấu giá một số vật phẩm như chiếc áo thi đấu của tuyển thủ Đỗ Duy Mạnh, chiếc áo đấu của Borussia Dortmund, cùng một số sản phẩm khác. Bên cạnh đó, rất nhiều người cũng đã chung tay đóng góp vào quỹ để hỗ trợ các cháu nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Quay trở lại với trận đấu tối 28-9, đội bóng Các huyền thoại Dortmund đưa sang TPHCM nhiều ngôi sao nổi tiếng một thời, nhất là Roman Weidenfeller hay Jan Koller. Sự vượt trội về nhiều mặt đã không mấy khó giúp Jan Koller và các đồng đội giành chiến thắng cách biệt 4-1. 

 Mladen Petric ghi bàn mở tỷ số cho Huyền thoại Dortmund vào đầu trận. Cũng chính Perric sau đó hoàn tất cú đúp của mình ở phút 60, khi đệm bóng vào lưới trống sau pha dọn cỗ của người đồng đội David Odonkor.

 Ngôi sao 38 tuổi Odonkor đóng góp 1 bàn khi ghi bàn nâng tỷ số 2-0 ở phút 12 từ đường chuyền của Koller. Bàn còn lại do công của Zidan từ pha đệm bóng cận thành.

Đội Vietnam All Stars thua cựu cầu thủ Dortmund 1-4 ảnh 1 Koller và các đồng đội quá mạnh so với đội chủ nhà

 Ở đội hình Vietnam All Stars tập hợp nhiều tuyển thủ, cựu tuyển thủ như Trần Minh Quang, Lê Huỳnh Đức, Vũ Như Thành, Tuấn Hải, Văn Quyến, Ngọc Hải, Hùng Dũng, Công Vinh chơi khá năng nổ nhưng không thể so đọ với các cựu binh đến từ Bundesliga. 

 Giám đốc kỹ thuật CLB Sài Gòn hiện tại Lê Huỳnh Đức vào sân ở cuối trận và đem về cho đội nhà quả đá phạt 11m. Pha bóng này sau đó đã được Công Vinh thực hiện thành công rút ngắn tỷ số 1-4. Đó cũng là tỷ số chung cuộc của trận giao hữu nhiều ý nghĩa trên sân Thống Nhất tối 28-9.

Tin cùng chuyên mục