AFF Cup 2022: Chờ quà chia tay của HLV Park Hang-seo

Hôm nay (20-12), AFF Cup 2022 sẽ chính thức khởi tranh với lượt trận đầu tiên của bảng A. Đây cũng được xem là giải đấu cuối cùng trong năm 2022 của bóng đá Đông Nam Á. Và với riêng ông Park Hang-seo thì giải này cũng là lần cuối cùng ông hiện diện trong khu kỹ thuật của đội tuyển Việt Nam.
HLV Park Hang-seo hướngđến ngôi vô địch AFF Cup thứ thứ 2 sau 5 năm dẫn dắt đội tuyển Việt Nam
HLV Park Hang-seo hướngđến ngôi vô địch AFF Cup thứ thứ 2 sau 5 năm dẫn dắt đội tuyển Việt Nam

Những ngày qua, ông Park Hang-seo luôn cố gắng giữ vững tinh thần, sự thoải mái về mặt tâm lý cho các cầu thủ Việt Nam, bởi như lẽ thường, các học trò của ông sẽ cố gắng thể hiện hết mình để giành Cúp vô địch, như là món quà chi tay thật ý nghĩa tặng ông thầy người Hàn Quốc. “Tất cả hãy cố gắng khi ra sân thi đấu bằng tâm lý thoải mái nhất, không quá đặt nặng vấn đề thành tích…”, đó là những gì mà ông Park căn dặn các học trò trong những ngày qua.

Dù không bảo vệ được ngôi vô địch tại AFF Cup 2021, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn được đánh giá cao nhất ở cuộc đua vô địch lần này, ngay cả Thái Lan cũng phải kiêng dè. Bởi ở góc nhìn khách quan, tại AFF Cup 2021 các cầu thủ Việt Nam không có được thể trạng tốt nhất khi đang trong giai đoạn tranh chấp ở vòng loại 3 World Cup 2022. Lần này, HLV Park Hang-seo đã có được dàn cầu thủ tốt nhất để sẵn sàng cho mục tiêu tái chinh phục ngôi vô địch. Trường hợp bị loại duy nhất vào giờ chót mang tính bất khả kháng vì chấn thương là Trọng Hoàng, nhưng ở thời điểm này không quá lo ngại khi còn có Tấn Tài, Văn Thanh đang có phong độ cao. Trước mắt, ngôi đầu bảng B đang là đích ngắm của đội tuyển Việt Nam.

Gặp Lào ở trận ra quân, dù đá trên sân khách nhưng xem ra 3 điểm khó thoát khỏi tay đội tuyển Việt Nam. Điều quan trọng là bảo toàn lực lượng cho 3 trận liên tiếp theo sau gặp các đối thủ “xương” hơn, lần lượt là Malaysia, Singapore và Myanmar. Trong đó, trận gặp Malaysia trên sân Mỹ Đình ở lượt 2 sẽ là trận then chốt khi Malaysia dù gì cũng được đánh giá cao hơn hai đối thủ còn lại bởi dàn cầu thủ nhiều kinh nghiệm, lần này họ còn trang bị thêm cầu thủ nhập tịch từ Argentina.

Liên quan đến sự chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam, sau buổi tập ngày 19-12, ông Park cũng đã hườm trước danh sách 23 cầu thủ đăng ký thi đấu ở trận ra quân gặp đội tuyển Lào. Tin vui đã đến với đội tuyển khi vào buổi trưa cùng ngày, tiền đạo Phan Văn Đức đã có mặt ở Vientiane sau khi có xét nghiệm âm tính với Covid-19. Sự có mặt của Văn Đức sẽ giúp ông Park có thêm nhiều chọn lựa trên hàng công.

Tin cùng chuyên mục