17g ngày 21-12, Myanmar và Malaysia: “Xem giò” đội khách

Malaysia bắt buộc phải đánh bại chủ nhà Myanmar, thậm chí với tỉ số cách biệt để chiếm lợi thế trong cuộc đua cùng Việt Nam lẫn Singapore giành một trong 2 tấm vé ở bảng B vào bán kết AFF Cup 2022.
Malaysia được đánh giá cao hơn Myanmar dù phải thi đấu sân khách
Malaysia được đánh giá cao hơn Myanmar dù phải thi đấu sân khách

Malaysia đã thực hiện cuộc cách mạng sau thất bại ê chề ở vòng bảng AFF Cup 2022. HLV người Hàn Quốc Kim Pan-gon, 63 tuổi, đã được chọn trong công cuộc tái thiết đội tuyển quốc gia của FAM (Hiệp hội Bóng đá Malaysia). Sau 23 năm, FAM tin dùng trở lại nhà cầm quân nước ngoài.

Ngồi vào “ghế nóng” ở Malaysia, ông Kim trực tiếp cầm quân 11 trận, giành đến 7 chiến thắng và 2 trận hòa. Quy đổi tỉ lệ chiến thắng 63.64%, đoàn quân của HLV Kim Pan-gon ghi đến 25 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 7 bàn thua. Bốn trận gần nhất, hàng thủ của Malaysia chỉ 1 lần để thủng lưới. “Mãnh hổ Mã Lai” còn đánh bại chủ nhà Thái Lan ở King’s Cup 2022, và chỉ thua Tajikistan trên chấm luân lưu ở trận chung kết.

Chuẩn bị cho AFF Cup 2022, Malaysia lần lượt đánh bại Campuchia (4-0) và Maldives (3-0). Bước chạy đà hoàn hảo của ông Kim cùng học trò khiến các đối thủ ở bảng B phải dè chừng, trong đó có Việt Nam.

Vượt qua khó khăn khi không được Johor Darul Ta'zim - CLB mạnh nhất ở Malaysia nhả quân (AFF Cup không thuộc giải đấu của FIFA), HLV Kim Pan-gon đã gây dựng được bộ khung tạm ổn cho Malaysia. Vẫn là các trụ cột Safawi Rasid, Dominic Tan, Faisal Halim... kết hợp phong độ đang lên của các chân sút nhập tịch Darren Lok và Lee Tuck, chưa kể ẩn số đến từ Sergio Aguero.

Malaysia được nhận diện là ứng viên hàng đầu cho tấm vé đi tiếp ở bảng B, và rất khó để Myanmar tạo nên bất ngờ dù được chơi trên sân nhà. Nói là sân nhà, nhưng đoàn quân của HLV Antoine Hey lại thi đấu trên sân không có khán giả. Bất ổn về chính trị - xã hội khiến các tuyển thủ Myanmar mất đi lợi thế được CĐV nhà tiếp lửa.

Malaysia sẽ cạnh tranh cùng Việt Nam và Singapore cho 2 tấm vé đi tiếp ở bảng B

Malaysia sẽ cạnh tranh cùng Việt Nam và Singapore cho 2 tấm vé đi tiếp ở bảng B

Ngoài ra, như đề cập, chuyên môn của Myanmar khó mà sánh bằng đội khách. Bốn năm dưới quyền trượng của HLV người Đức Antoine Hey, Myanmar không có biến chuyển tích cực về chuyên môn, khi loại từ vòng bảng ở 2 kỳ AFF Cup gần nhất. Nếu kết quả này tiếp tục giữ nguyên ở mùa giải 2022, e rằng ông Hey khó tại vị.

Ông Hey chỉ còn giữ lại 12 cầu thủ từng tham dự AFF Cup 2020 trong quá trình chuẩn bị, nhưng lắp ráp chưa hoàn chỉnh. Việc để thua Thái Lan đến 6 bàn không gỡ ở trận giao hữu mới nhất phần nào nói lên sự rối bời của “Chinthe”. Sự chuẩn bị đối lập hoàn toàn so với Malaysia, và không tìm ra được cơ sở nào để hy vọng vào đội chủ nhà.

HLV Antoine Hey vẫn gọi 6 tuyển thủ Myanmar đang thi đấu ở nước ngoài, nhưng phần lớn không phải kép chính ở CLB chủ quản hoặc sắm vai trụ cột nhưng thi đấu ở hạng đấu thấp hơn. Tiền vệ đội trưởng Maung Maung Lwin (Lamphun Warriors, Thai League 1) là ngôi sao sáng nhất của đội chủ nhà, nhưng khó để tỏa sáng khi đặt trong tập thể vẫn còn quá nhiều điểm khuyết. Một trận cầu dự báo đầy khó khăn Myanmar.

* Trận đấu giữa Myanmar và Malaysia được diễn ra vào lúc 17g ngày 21-12, và được trực tiếp trên truyền hình FPT Play và VTV5.

Tin cùng chuyên mục